Trung Quốc thành lập học viện yoga đầu tiên

15/06/2015 11:42 GMT+7

(TNO) Trung Quốc vừa thành lập học viện về yoga đầu tiên tại Đại học Quốc gia Vân Nam, thành phố Côn Minh, theo thỏa thuận hợp tác giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 5 vừa qua.

(TNO) Trung Quốc vừa thành lập học viện về yoga đầu tiên tại Đại học Quốc gia Vân Nam, thành phố Côn Minh, theo thỏa thuận hợp tác giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 5 vừa qua.

Trung Quốc thành lập học viện yoga đầu tiên - Ảnh chụp màn hình China Daily
Trong chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào tháng 5, Đại học Vân Nam và Hội đồng Văn hóa Ấn Độ đã ký kết hợp tác, thành lập học viện về yoga tại trường đại học này, theo China Daily ngày 14.6
Ông Peng Jinhui, Hiệu trưởng Đại học Vân Nam, cho biết: “Nhà trường sẽ xây dựng học viện trở thành một thương hiệu uy tín và riêng biệt. Sự kiện có ý nghĩa như một cầu nối giao lưu và trao đổi văn hóa Trung - Ấn”. Nhà trường sẽ bắt đầu chiêu sinh học viên vào tháng 8 tới.
Trước đó, Đại học Vân Nam cũng có những khóa học yoga riêng lẻ cho sinh viên. Các giáo viên chủ yếu đến từ đại học thể dục thể thao. Tuy nhiên, với sự hợp tác và mở rộng quy mô, Hội đồng Văn hóa Ấn Độ sẽ gửi hai giáo viên đến thiết kế chương trình giảng dạy chuyên nghiệp và bài bản cho học viện.
Chương trình yoga có 3 cấp bậc học: sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Ngoài ra còn có lớp học về văn hóa và triết lý sống của người Ấn.
Kết thúc khóa học, học viên sẽ có giấy chứng nhận đào tạo. Hơn nữa, tất cả học viên đều có cơ hội học yoga tại học viện Yoga hàng đầu của Ấn Độ, Morarji Desai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.