Trung Quốc tiếp tục tăng ngân sách quốc phòng

06/03/2016 08:03 GMT+7

Giới chuyên gia cảnh báo Trung Quốc vẫn ưu tiên cho chi tiêu quân sự và tập trung nâng cao khả năng củng cố tuyên bố chủ quyền phi lý ở Biển Đông.

Giới chuyên gia cảnh báo Trung Quốc vẫn ưu tiên cho chi tiêu quân sự và tập trung nâng cao khả năng củng cố tuyên bố chủ quyền phi lý ở Biển Đông.

Đại biểu quân đội Trung Quốc đến dự kỳ họp quốc hội khai mạc ngày 5.3 ở Bắc Kinh
- Ảnh: ReutersĐại biểu quân đội Trung Quốc đến dự kỳ họp quốc hội khai mạc ngày 5.3 ở Bắc Kinh - Ảnh: Reuters
Ngày 5.3, chính phủ Trung Quốc loan báo ngân sách quốc phòng năm 2016 sẽ ở mức 954 tỉ nhân dân tệ (khoảng 146 tỉ USD), tăng 7,6% so với năm 2015, theo Tân Hoa xã. Đây là mức tăng chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc thấp nhất kể từ năm 2010.
Trong báo cáo ngân sách trình quốc hội trong ngày khai mạc kỳ họp thường niên, dự kiến kéo dài 12 ngày tại Bắc Kinh, chính phủ nước này không lý giải chi tiết, nhưng nhiều quan chức và chuyên gia cho rằng nguyên nhân là do nền kinh tế có dấu hiệu chững lại, ảnh hưởng đến chi tiêu quốc phòng. Tuy nhiên, dù chỉ bằng khoảng 1/4 ngân sách quốc phòng Mỹ năm 2016 (573 tỉ USD), chi tiêu quốc phòng Trung Quốc vẫn đứng thứ 2 thế giới. Nhiều chuyên gia quân sự nước ngoài còn cho rằng con số được công bố chính thức không phản ánh đúng thực tế do Trung Quốc không đưa vào các khoản nhập khẩu vũ khí và những trang thiết bị đắt tiền.
Tăng trưởng thấp
 Theo dự thảo Kế hoạch 5 năm tới, chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trung bình hằng năm trên 6,5% cho giai đoạn 2016 - 2020. Đây là mức tăng trưởng hằng năm cho thời hạn 5 năm thấp nhất trong hơn 3 thập niên qua, theo Tân Hoa xã.
Bên cạnh đó, dự thảo ước đoán dân số Trung Quốc tới năm 2020 là 1,42 tỉ người, tăng 45 triệu người so với năm 2015.
Mặt khác, mức tăng ngân sách quốc phòng Trung Quốc (7,6%) vẫn cao hơn mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2016 (6,5 - 7%). Điều này cho thấy Bắc Kinh vẫn ưu tiên chi tiêu quân sự trong bối cảnh đang ồ ạt đẩy mạnh hoạt động xây đảo phi pháp và quân sự hóa Biển Đông song song với cải tổ quân đội.
“Con số chi tiêu quốc phòng mới nhất của Bắc Kinh cho thấy họ muốn tránh để quân đội phình to quá mức như Liên Xô năm xưa nhưng vẫn tập trung nâng cao các khả năng củng cố tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông và biển Hoa Đông”, Giáo sư Andrew Erickson tại Trường Chiến tranh hải quân Mỹ nhận định với The Wall Street Journal.
Trong bài xã luận ngày 5.3, tờ Hoàn Cầu thời báo cũng úp mở ý đồ khi viết mức tăng ngân sách quốc phòng mới “ít nhiều gây thất vọng” nhưng kêu gọi dư luận thông cảm vì “Trung Quốc không cần đổ tiền cạnh tranh với Mỹ về hiện diện quân sự toàn cầu. Chúng ta đã định hình được khả năng ngăn ngừa và răn đe khu vực để bảo đảm an ninh quốc gia”.
Cũng trong buổi khai mạc kỳ họp quốc hội, chính phủ Trung Quốc công bố dự thảo Kế hoạch phát triển 5 năm lần thứ 13 (2016 - 2020) và tuyên bố sẽ tăng cường khả năng “chấp pháp trên biển” và “xử lý hợp lý những vụ vi phạm” cái gọi là quyền hàng hải của nước này. Ngoài ra, Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh sẽ xây dựng quân đội mang tính cách mạng, hiện đại hơn, “tăng cường chuẩn bị cho mọi mặt trận, mọi viễn cảnh, nỗ lực bảo đảm tính sẵn sàng tác chiến và kiểm soát phòng không, bờ biển và biên giới”, theo Tân Hoa xã.
Trung Quốc theo dõi tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông
Hải quân Mỹ ngày 5.3 loan báo nhiều tàu quân sự Trung Quốc hiện diện quanh nhóm tác chiến tàu sân bay USS John S.Stennis đang hoạt động ở Biển Đông. CNN dẫn lời ông Greg Huffman, chỉ huy tàu USS John S.Stennis, lưu ý rằng số tàu hải quân Trung Quốc lảng vảng gần khu vực hoạt động của đội tàu nhiều hơn so với trước nhưng đến nay vẫn chưa xảy ra vấn đề gì.
Đội tàu sân bay Mỹ tuần tra 4 ngày tại khu vực phía đông Biển Đông kể từ ngày 1.3 bên cạnh soái hạm USS Blue Ridge của Hạm đội 7 đang ở thăm Philippines. Hải quân Mỹ khẳng định sự hiện diện của nhóm tàu USS John S.Stennis ở Biển Đông lần này là hoạt động bình thường.
Trong khi đó, giới chuyên gia nhận định với việc triển khai một nhóm tác chiến tàu sân bay đầy đủ tới Biển Đông cùng lúc với soái hạm USS Blue Ridge, Mỹ đang thể hiện cam kết về sự hiện diện và góp phần bảo đảm tự do hàng hải ở khu vực, theo tờ Navy Times.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.