Trung Quốc tìm cách tập hợp các nước chống thương mại Mỹ

Thu Thảo
Thu Thảo
31/05/2018 07:41 GMT+7

Tờ The Wall Street Journal cho hay Trung Quốc đang tìm cách tập hợp nhiều nước khác chống lại Mỹ trong một cuộc chiến thương mại tiềm tàng, sau khi Nhà Trắng bất ngờ tiến thêm một bước đến chỗ áp thuế quan lên Đại lục.

Theo CNBC, hôm 30.5, Nhà Trắng tuyên bố sắp có danh sách 50 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ phải chịu thuế 25% từ ngày 15.6. Họ cho biết thêm sau hai tuần nữa sẽ công bố các biện pháp hạn chế đầu tư lên các thương vụ thâu tóm công nghệ Mỹ từ Trung Quốc.
Đáp trả động thái này, Đại lục đang tìm cách tập hợp các nước chống lại Mỹ. Các nước được đề cập chủ yếu ở châu Âu và châu Á, nơi các doanh nghiệp có thể hưởng lợi từ kế hoạch giúp công ty ngoại tiếp cận nhiều hơn với các thị trường Đại lục.
Thông tin đánh thuế cao từ phía Mỹ đến chỉ vài ngày sau khi hai nước công bố một giải pháp dự kiến giữa đôi bên. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho hay bất kỳ cuộc chiến thương mại nào cũng sẽ bị hoãn khi các nhà đàm phán đang làm việc với nhau. Trước đó, Trung Quốc nói họ sẽ giảm thặng dư thương mại với Mỹ bằng cách mua thêm hàng hóa “made in the USA”, chẳng hạn như nông nghiệp và năng lượng.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross dự kiến đến Bắc Kinh vào cuối tuần này, song động thái bất ngờ từ Washington làm dấy lên nhiều lo ngại về việc liệu cuộc đàm phán có thể có tiến triển hay không.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.