Trung Quốc trả đũa, ngừng miễn thị thực đến Hồng Kông với nhiều quan chức Mỹ

11/12/2020 16:39 GMT+7

Chính phủ Trung Quốc cho biết sẽ ngừng miễn thị thực một số quan chức Mỹ đến Hồng Kông và Macau.

Vài ngày trước, Mỹ vừa áp cấm vận tài chính và cấm đi lại đối với nhiều quan chức Trung Quốc.
Bắc Kinh cho biết sẽ áp thêm lệnh cấm vận với một số quan chức và nghị sĩ Mỹ và nhân viên các tổ chức phi chính phủ lẫn thành viên gia đình của họ nhằm trả đũa điều mà phát ngôn viên bộ ngoại giao Trung Quốc gọi là hành vi “xấu xa” của Mỹ đối với Hồng Kông và “hướng đi nguy hiểm và sai lầm".
Tên các đối tượng cũng như thời điểm bắt đầu cấm vận chưa được công bố.
Hồi tuần rồi, Mỹ áp lệnh cấm vận tài chính và đi lại lên 14 quan chức Trung Quốc vì liên quan đến việc thông qua luật an ninh quốc gia áp lên Hồng Kông và việc loại trừ một số nghị sĩ đối lập khỏi cơ quan lập pháp Hồng Kông.
Tổng thống Donald Trump được cho là đang tìm cách củng cố di sản cứng rắn với Trung Quốc và dồn Tổng thống tân cử Joe Biden vào thế phải giữ lập trường quyết liệt tương tự.
Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ hôm 9.12 đã cấm vận Doãn Quốc Câu, một trùm xã hội đen khét tiếng thuộc Hội Tam Hoàng, và 3 công ty do đối tượng này “sở hữu hoặc kiểm soát".
Mỹ gọi đây là nỗ lực dẹp trừ tham nhũng ở một số quốc gia châu Á và châu Phi.
Theo Bộ Tài chính Mỹ, Doãn Quốc Câu, biệt danh “Răng Gãy", có quan hệ chặt chẽ với chính phủ Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phủ nhận cáo buộc này. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.