Trung Quốc triển khai 24 máy bay ném bom áp sát Nhật Bản

04/12/2013 10:45 GMT+7

(TNO) Tạp chí quốc phòng Kanwa Defense Review (Canada) tiết lộ Trung Quốc đã triển khai 24 máy bay tiêm kích-ném bom JH-7A tại khu căn cứ không quân ở tỉnh Sơn Đông sát với Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên.

Kanwa Defense Review ngày 4.12 nhận định rằng căn cứ không quân tại thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông với các máy bay tiêm kích-ném bom JH-7A, được trang bị tên lửa chống hạm YJ-83 sẽ là một mối đe dọa cho các tàu chiến Nhật Bản nếu xảy ra xung đột.

Kanwa ước tính tên lửa chống hạm C802AKD, phiên bản xuất khẩu của YJ-83, có tầm bắn trên 250 km.

Trung Quốc và Nga là hai quốc gia trên thế giới vẫn đang phát triển máy bay tiêm kích-ném bom như chiếc Su-34 và JH-7A, trong khi Mỹ không phát triển loại máy bay để thay thế cho chiếc máy bay tiêm kích-ném bom F-111 (Mỹ) thời chiến tranh lạnh, theo nhận định của Kanwa.

Kanwa tiết lộ Không quân Trung Quốc sở hữu 96 máy bay tiêm kích-ném bom JH-7A và Hải quân Trung Quốc cũng có 96 chiếc JH-7A.

Trung Quốc từng điều JH-7A tham gia tập cuộc tập trận chung với Nga, mang tên Sứ mạng Hòa bình 2013.

JH-7A còn được triển khai đến Đơn vị Không quân 37 tại khu vực miền tây bắc Trung Quốc, nhằm ứng phó trước nguy cơ tấn công của lực lượng NATO từ Afghanistan.

Căng thẳng khu vực leo thang khi Trung Quốc hôm 23.11 đơn phương tuyến bố vùng nhận dạng phòng trên biển Hoa Đông, chồng lấn với vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc và Nhật Bản, bao gồm cả quần đảo tranh chấp Nhật - Trung Senkaku/Điếu Ngư.

Phúc Duy

>> Trung Quốc nói có quyền thành lập vùng phòng không khác trên biển Đông
>> Trung Quốc khen Mỹ có hợp tác, trách Nhật “chính trị hóa” vùng phòng không mới
>> Phó tổng thống Mỹ 'quan ngại sâu sắc' về vùng phòng không Trung Quốc
>> Vùng phòng không mới của Trung Quốc: Mỹ 'vừa đấm vừa xoa
>> Tiêm kích Đài Loan đã bay 30 lần qua vùng phòng không Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.