Trung Quốc: Vụ tấn công ở Nội Mông là do tranh chấp địa giới

07/12/2015 16:03 GMT+7

Chính quyền Trung Quốc ngày 7.12 tuyên bố động cơ của vụ tấn công chốt kiểm soát của chính quyền ở Nội Mông là do “tranh chấp địa giới tỉnh”.

Chính quyền Trung Quốc ngày 7.12 tuyên bố động cơ của vụ tấn công chốt kiểm soát của chính quyền ở Nội Mông là do “tranh chấp địa giới tỉnh”.

Chốt kiểm soát sau vụ tấn công - Ảnh: CCTVChốt kiểm soát sau vụ tấn công - Ảnh: CCTV
Rạng sáng 6.12, khoảng 100 người che kín mặt đã mang gậy gộc, hơi cay tấn công một chốt kiểm soát của chính quyền ở kỳ Ngạch Tể Nạp, thuộc khu tự trị Nội Mông. 13 người đã bị thương, bao gồm 2 nhân viên chính quyền tại chốt kiểm soát này. Số người còn lại, theo Global Times, là các nông dân, cư dân địa phương bảo vệ đất đai của họ.
Hai nhân viên chính quyền đã bị đánh đập, cướp bóc tài sản, bị trói ngoài trời giữa cái lạnh âm 20 độ C vào lúc giữa đêm.
Khu vực xảy ra trận hỗn chiến là nơi cả người Nội Mông và cư dân ở tỉnh Cam Túc liền kề đều cho là của mình.
Báo chí Trung Quốc đưa tin địa điểm xảy ra vụ việc là nơi thường xuyên tranh chấp, ẩu đả giữa người Nội Mông và Cam Túc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.