Trung Quốc xả lũ, nước sông Hồng vượt mức báo động

12/10/2015 06:00 GMT+7

* Hàng loạt tàu thuyền gặp nạn do thời tiết xấu Chiều 11.10, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết lúc 7 giờ sáng cùng ngày nước trên sông Hồng đoạn chảy TP.Lào Cai (tỉnh Lào Cai) bất ngờ cuồn cuộn dâng cao do phải tiếp nhận lượng nước xả lớn từ bên kia Trung Quốc .

* Hàng loạt tàu thuyền gặp nạn do thời tiết xấu
 
Chiều 11.10, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết lúc 7 giờ sáng cùng ngày nước trên sông Hồng đoạn chảy TP.Lào Cai (tỉnh Lào Cai) bất ngờ cuồn cuộn dâng cao do phải tiếp nhận lượng nước xả lớn từ bên kia Trung Quốc.

Nước lũ trên sông Hồng cuồn cuộn từ Trung Quốc tràn sang, ảnh chụp sáng 11.10 tại TP.Lào Cai - Ảnh: Minh HằngNước lũ trên sông Hồng cuồn cuộn từ Trung Quốc tràn sang, ảnh chụp sáng 11.10 tại TP.Lào Cai - Ảnh: Minh Hằng
Đến 11 giờ cùng ngày, mực nước đo được tại TP.Lào Cai là 81,03 m, vượt mức báo động 1,03 m. Đây là trận lũ lớn nhất trên sông Hồng ở Lào Cai tính từ đầu năm 2015 khi biên độ lũ đạt mức 3,62 m và cường suất lũ đạt tới 0,85 m/giờ. Cũng theo ông Hải, lượng nước xả được phía Trung Quốc thông báo trước lên tới 2.500 m3/giây, ở vị trí cách TP.Lào Cai khoảng 100 km.
Nước lũ bất ngờ đã cuốn trôi tàu thuyền nhỏ neo đậu tại ven sông Hồng, đặc biệt là tại khu vực A Mú Sung, H.Bát Xát ghi nhận có một số tàu cá cỡ nhỏ của người dân bị đứt dây neo, chìm đắm. Nhiều diện tích hoa màu ven sông bị dòng nước nhấn chìm. Còn tại TP.Lào Cai, người dân vớt được một số tàu thuyền khai thác cát, chở hàng từ bên kia biên giới trôi dạt sang.
Chiều cùng ngày, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cảnh báo, mưa lớn khu vực miền Trung còn diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao. Cụ thể, các tỉnh khu vực trung Trung bộ đã ghi nhận có mưa vừa, mưa to đến rất to kèm theo giông. Dự báo trong khoảng ngày 11 - 15.10, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to kèm giông. Bắt đầu từ ngày 13.10, vùng mưa lớn sẽ mở rộng đến các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An.
Theo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC), trong ngày 11.10 đã có 4 tàu cùng 27 thuyền viên gặp nạn do thời tiết xấu. Theo đó, tàu cá QNg 94958 đang hành nghề ở vùng biển phía nam Quảng Bình, cách Đà Nẵng 90 hải lý thì ngư dân tên Quý, 27 tuổi, bị chân vịt tàu cá đánh vào chân, đùi, mất nhiều máu. Hệ thống Đài thông tin duyên hải VN nối máy để đội ngũ y bác sĩ trong bờ hướng dẫn tàu cá sơ cứu, cầm máu và đưa ngư dân về bờ.
Trưa cùng ngày, tại vùng biển cách đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) 20 hải lý về phía đông nam, biển động dữ dội nên tàu cá QB 98902 do ông Nguyễn Hải Nam (ngụ TT.Ba Đồn, Quảng Bình làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng với 6 ngư dân trên tàu) bị hỏng máy, trôi dạt trong sóng gió cấp 5 - 6, có nguy cơ bị sóng lớn đánh úp, rất may tàu đã khắc phục được sự cố và chạy về Cồn Cỏ trú tránh. Còn tại vùng biển cách Đà Nẵng 20 hải lý, chiều 11.10 tàu cá ĐNa 90435 của ông Nguyễn Thân (ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) cùng 10 ngư dân bị phá nước, tuy nhiên sau đó đã khắc phục được vết nứt và chạy về bờ.
Một vụ chìm tàu khác cũng xảy ra vào 2 giờ hôm qua là tàu hàng An Phú Khang 079 do ông Nguyễn Văn Biên (36 tuổi, trú H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa) làm thuyền trưởng. Tàu chở 1.500 tấn đạm, hải trình từ Đồng Nai ra Hải Phòng thì gặp sự cố, nước tràn vào máy, tàu trôi dạt, mắc cạn cách đảo Cồn Cỏ khoảng 500 m. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng biên phòng đảo Cồn Cỏ đã liên lạc và phối hợp cùng tàu cá QNg 92670 TS khẩn trương tiếp cận tàu hàng. Khi nước đã ngập gần đến ca bin, lực lượng chức năng yêu cầu cả 10 thuyền viên nhảy lên phao cứu sinh, bơi qua tàu cá. “Hiện, đuôi tàu hàng đã chìm đến cabin tầng 2, mũi tàu còn nổi”, đại úy Ngô Trường Khôi (Phó đồn trưởng Đồn biên phòng đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị) xác nhận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.