Trung Quốc “xây căn cứ tàu sân bay”

29/06/2013 00:09 GMT+7

Tạp chí Kanwa Defense Review (KDR) ở Canada số tháng 6 loan tin Trung Quốc đã chính thức khởi công xây dựng căn cứ hàng không mẫu hạm mới tại đảo Hải Nam.

Theo đó, những hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy ở thôn Lục Nhai thuộc Hải Nam đã xuất hiện một cầu cảng hàng không mẫu hạm tương tự như cầu cảng dành cho tàu sân bay Liêu Ninh tại Thanh Đảo. Cầu cảng tàu sân bay mới này có chiều dài 600 m, rộng 120 m và được cho là đủ sức cho 2 hàng không mẫu hạm neo đậu.

KDR dẫn lời giới quan sát nhận định 2 cầu cảng nói trên chứng tỏ Trung Quốc dự tính sở hữu ít nhất 4 tàu sân bay trong tương lai. Trong một diễn biến khác, cũng KDR dẫn một số nguồn tin từ ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho hay nước này đã đồng ý về nguyên tắc việc bán tên lửa đất đối không S-400 cho Trung Quốc. Các bên chưa có phản ứng về những thông tin trên.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.