Trung Quốc xử tử 2 công dân Canada trong 2 ngày

Văn Khoa
Văn Khoa
08/08/2020 07:55 GMT+7

Một tòa án ở TP.Phật Sơn (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ) hôm qua tuyên án tử hình đối với công dân Canada Ye Jianhui về tội sản xuất và buôn bán ma túy, theo AFP.

Trước đó một ngày, tòa án ở TP.Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông) đã tuyên xử công dân Canada Xu Weihong án tử hình về tội sản xuất ma túy.
Năm ngoái, Trung Quốc cũng xử tử 2 công dân Canada về tội này, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước căng thẳng sau vụ Canada bắt giữ Phó chủ tịch kiêm Giám đốc tài chính Tập đoàn công nghệ Huawei Mạnh Vãn Chu theo yêu cầu của phía Mỹ hồi tháng 12.2018.
Bắc Kinh cũng đã bắt giữ 2 công dân Canada, gồm một cựu nhân viên ngoại giao và một doanh nhân, về cáo buộc làm gián điệp, động thái được cho là nhằm trả đũa vụ bà Mạnh bị bắt ở Canada.

Trung Quốc truy tố 2 người Canada tội gián điệp, Thủ tướng Trudeau "thất vọng"

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.