Trung Quốc xua 1.000 tàu cá đến đảo tranh chấp

18/09/2012 03:15 GMT+7

Tàu cá Trung Quốc đổ xô đến quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, còn Nhân Dân nhật báo đe dọa “trừng phạt kinh tế” Nhật.

Ngày 17.9, Đài phát thanh Trung Quốc đưa tin khoảng 1.000 tàu cá nước này sẽ sớm đến đánh bắt ở quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. Điều này có thể dẫn tới nguy cơ đụng độ với Lực lượng tuần duyên Nhật Bản (CG) và đẩy căng thẳng càng dâng cao. Số tàu cá sẽ được bảo vệ bởi 6 tàu hải giám mà CG cáo buộc đã xâm nhập vùng biển gần Senkaku/Điếu Ngư hôm 14.9. Bên cạnh đó, một nhóm người từ Hồng Kông dự kiến sẽ đến khu vực này vào ngày 18.9 và mang theo 2 quan tài để thể hiện quyết tâm “sẵn sàng hy sinh vì biển đảo”, theo Hoàn Cầu thời báo.

Trung Quốc xua 1.000 tàu cá đến đảo tranh chấp 
 Tàu cá Trung Quốc hùng hổ tiến ra biển Hoa Đông - Ảnh: Hoàn Cầu thời báo

Cũng trong ngày 17.9, tờ Nhân Dân nhật báo đăng bài bình luận lên giọng cảnh báo rằng nếu tiếp tục có hành động “khiêu khích”, Nhật có thể bị Trung Quốc “trừng phạt về kinh tế và sẽ tụt hậu tới 20 năm”. Bài báo còn viết tranh chấp đang gây “thiệt hại nghiêm trọng” cho ngành du lịch và sản phẩm của Nhật. Tokyo thiệt hại hay không còn chưa được kiểm chứng nhưng chắc chắn một số công nhân Trung Quốc đã tạm mất việc khi 2 tập đoàn Canon và Panasonic hôm qua tạm đóng cửa nhiều nhà máy ở nước này, theo AFP.

Bên cạnh đó, đợt biểu tình chống Nhật ở Trung Quốc đã bước sang ngày thứ 7. AP dẫn lời giới quan sát cho rằng giới chức Trung Quốc đã “bật đèn xanh” cho đợt biểu tình lần này để rồi vụ việc vượt tầm kiểm soát. Chính quyền Bắc Kinh cũng đã có một số biện pháp như cấm biểu tình quy mô lớn ở các khu vực thương mại, cấm gửi tin nhắn kêu gọi biểu tình trái phép. Giới chức tỉnh Quảng Đông hôm qua thông báo bắt 11 người bị nghi đập phá xe hơi và cửa hàng Nhật hôm 16.9. Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ bảo đảm an toàn cho công dân và tài sản của Nhật tại nước này, theo Kyodo News.

Trong cuộc hội đàm hôm qua, Ngoại trưởng Nhật Koichiro Gemba và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta nhất trí cùng nỗ lực ngăn chặn làn sóng chống Nhật ở Trung Quốc. Đài NHK dẫn lời ông Panetta tái khẳng định Senkaku/Điếu Ngư nằm trong phạm vi hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật nhưng tuyên bố Mỹ không đứng về bên nào, đồng thời kêu gọi kiềm chế. Cùng ngày, Bộ trưởng Mỹ rời Tokyo để đến Bắc Kinh và dự kiến sẽ thảo luận với Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 19.9, theo AFP.

Mỹ triển khai radar phòng vệ ở Nhật

Sau cuộc hội đàm tại Tokyo, Bộ trưởng Panetta thông báo hai bên nhất trí triển khai thêm hệ thống radar phòng vệ tên lửa X-band tới Nhật, theo AFP. Hiện đã có một dàn X-band tại thành phố Tsugaru ở phía bắc Nhật nên giới chức Mỹ dự tính đặt hệ thống thứ hai tại miền nam. Ngoài ra, Tokyo và Washington sẽ triển khai máy bay vận tải quân sự MV-22 Osprey tới Nhật một khi vấn đề an toàn được bảo đảm.

Minh Trung

Văn Khoa

>> Tuần duyên Mỹ bắt tàu cá Trung Quốc
>> 23.000 tàu cá Trung Quốc sẽ đổ xuống biển Đông
>> Hàng ngàn tàu cá Trung Quốc chuẩn bị ùa xuống biển Đông
>> Nga bắt thêm 2 tàu cá Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.