Trúng số 5 triệu USD nhưng không được lãnh thưởng

28/08/2017 08:21 GMT+7

Một người đàn ông ở TP.Long Beach (Mỹ) vừa trúng giải 5 triệu USD nhưng không được lãnh tiền chỉ vì nhờ con trai 16 tuổi mua vé số cào Scratchers tại cửa hàng tiện lợi của trạm xăng, theo Đài CBS.

Ủy ban Xổ số California cho biết ông Ward Thomas không thể lãnh thưởng vì con trai ông là vị thành niên (dưới 18 tuổi) nên bị cấm mua vé số theo luật của bang California.
Ông Thomas đã khởi kiện Ủy ban Xổ số bang California và trạm xăng, khẳng định rằng nhân viên trạm xăng không kiểm tra tuổi của con ông khi bán vé số cho khách hàng.

tin liên quan

Giải độc đắc gần 759 triệu USD có chủ
CNN ngày 24.8 dẫn lời đại diện Công ty xổ số bang Massachusetts (Mỹ) cho hay tấm vé Powerball may mắn mang về giải thưởng 758,7 triệu USD (17.250 tỉ đồng) đã tìm được chủ nhân.
Phó tổng chưởng lý bang California James Waian khẳng định Ủy ban Xổ số không trả thưởng là đúng pháp luật.
Ông Waian lưu ý trẻ vị thành niên chơi vé số cấu thành hành vi “đánh bạc bất hợp pháp” và dù cha con ông Thomas không rõ quy định về độ tuổi thì đây là luật, phải chấp hành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.