Nổ súng chết người ở An Giang: Trung tá Campuchia bắn thẳng vào đầu nạn nhân

17/07/2016 13:18 GMT+7

Nạn nhân Lê Văn Được đứng dậy can ngăn thì bị trung tá Campuchia Lai Bun Thi bắn thẳng 1 phát vào đầu, 1 phát vào bụng khiến Được gục tại chỗ.

Ngày 17.7, thông tin chính thức từ đại tá Lý Kế Tùng, Phó chỉ huy trưởng BĐBP An Giang, khi đầu thú, trung tá Lai Bun Thi (52 tuổi, quốc tịch Campuchia, không phải là "thiếu tá Lay Buôn Thy" như thông tin ban đầu) không mang theo vũ khí.

Công an đang phong tỏa hiện trường vụ trung tá Campuchia nổ súng gây chết người Ảnh: Thanh Dũng

Khám nhà riêng của Lai Bun Thi tại TT. Tịnh Biên, cơ quan chức năng thu giữ 3 khẩu súng gồm 1 khẩu K59, 1 khẩu súng Vakia (giống súng K54), 1 khẩu bắn đạn bi và hàng trăm viên đạn.

Đồn Biên phòng Cửa Khẩu quốc tế Tịnh Biên đã phối hợp với Công an huyện Tịnh Biên khám xét nhà Thi, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thông tin vụ việc cho Công an tỉnh Takeo, Công an quận Kirivong và Đồn Công an cửa khẩu Phnumden (Campuchia) để phối hợp điều tra, xử lý theo pháp luật.

Theo thông tin điều tra ban đầu, lúc xảy ra vụ việc, Thi đi đến bàn nhậu của Quang đang ngồi nhậu cùng Được và Tuấn. tay trái Thi rút khẩu súng K59 trong người ra, tay phải Thi câu cổ Quang nói: “Quang! Mày mới nói gì tao?” rồi bắn vào mặt Quang. Được đứng dậy can ngăn thì bị Thi bắn 1 phát vào đầu, 1 phát vào bụng khiến Được gục tại chỗ.

Vụ nổ súng xảy ra tại chòi nhậu này Ảnh: Thanh Dũng

Sau khi nổ súng bắn người, Thi bỏ về cố thủ trong nhà; còn Quang và Được được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Tịnh Biên nhưng Được đã chết trên đường đi cấp cứu.

Cũng theo thông tin điều tra ban đầu, giữa Thi và Quang đã có mâu thuẫn từ trước nên khi thấy Quang ngồi nhậu, Thi đã bước đến để "xử" Quang.
Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) chiều 17.7, nạn nhân Quang đang được các bác sĩ tích cực mổ cấp cứu vết thương bị bắn ở vùng mặt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.