Trung tâm mua sắm - khách sạn Union Square của Vạn Thịnh Phát kinh doanh thế nào?

11/11/2022 16:43 GMT+7

Nằm ở vị trí "đất kim cương" 4 mặt tiền đường Đồng Khởi - Lê Lợi - Nguyễn Huệ - Lê Thánh Tôn ngay trung tâm quận 1, tập trung đông đúc du khách, nhưng Union Square suốt ngày vắng vẻ.

Khu phức hợp trung tâm mua sắm - khách sạn Union Square được khởi công sửa chữa, xây dựng trên kết cấu cũ từ 2014 đến nay. Trung tâm này nằm trên khu đất đắt đỏ, đắc địa giữa TP.HCM có diện tích khoảng 8.800 m2, tổng diện tích sàn lên đến 91.000m2, quy mô 6 tầng hầm và 9 tầng nổi, trong đó có 5 tầng nổi là khách sạn 5 sao.

Tuy nhiên nơi này hiện chỉ sử dụng tầng 1 - 2 cho các thương hiệu thời trang, nội thất thuê làm cửa hàng và 1 tầng hầm làm bãi đậu xe. Mặt bằng 2 tầng rộng lớn hơn ngàn mét vuông nói trên chỉ có khoảng 20 cửa hàng, phần còn lại bỏ trống. Trong khi, các tầng khác đều bị chặn cửa, không cho khách lui tới.

Union Square có địa chỉ tại số 171 Đồng Khởi, P.Bến Thành, Q.1. Đây là góc chụp từ đường Lê Thánh Tôn và Nguyễn Huệ, đối diện cổng UBND TP.HCM

vi nguyễn

Union Square luôn được giới thiệu là thiên đường mua sắm hàng hiệu, ẩm thực, giải trí hàng đầu nhưng đìu hiu suốt 8 năm qua. Trong hình là cổng phía mặt tiền đường Lê Thánh Tôn

vi nguyễn

Công trình mang phong cách kiến trúc Pháp, vừa làm trung tâm thương mại vừa kinh doanh khách sạn. Nơi này là lối xuống tầng hầm gửi xe ở góc đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ

vi nguyễn

Còn đây là hình ảnh tòa nhà nhìn từ góc đường Lê Lợi và Đồng Khởi, phía trước Nhà hát Thành phố. Hiện phía mặt tiền này đang được che kín một phần để sửa chữa. Năm 2018, công ty quản lý khách sạn Mandarin Oriental Hotel Group ký kết thỏa thuận với Union Square để phát triển khách sạn 5 sao mang tên Mandarin Oriental Saigon

vi nguyễn

Tại lễ ký kết thời điểm đó, khách sạn dự kiến khai trương vào năm 2019 với 228 phòng, 6 nhà hàng, quán bar... Tuy nhiên, hiện tại công trình vẫn ngổn ngang rào chắn và không có nhân công làm việc

vi nguyễn

Lối xuống tầng hầm từ tầng 1 đã bị chặn lại nhiều năm nay. Trước đây khi chưa đổi chủ, khu vực tầng hầm là các nhà hàng, cửa hàng ăn uống đông đúc, tấp nập

vi nguyễn

Vào giờ cao điểm mua sắm nhưng các lối đi của tầng 2 vắng vẻ, đìu hiu

vi nguyễn

Không một bóng người dù phía trước có cửa hàng bán đồ đạc. Dãy cửa hàng bên phía tay trái đã được che lại, không còn hoạt động

vi nguyễn

Nhiều cửa hàng đã đóng cửa, tạo thành một hành lang kéo dài trống không

vi nguyễn

Lối lên tầng 3 đang bị giăng dây. Thỉnh thoảng, có một vài vị khách nước ngoài lên khu vực này để hỏi chỗ bán vé máy bay của Vietnam Airlines, nhưng hãng cũng đã chuyển văn phòng đi nơi khác. Nhân viên bảo vệ cho biết, hãng đã chuyển đi từ lâu, về gần sân bay Tân Sơn Nhất nhưng nhiều du khách không biết

vi nguyễn

Các cửa hàng sáng đèn nhưng không khí buồn bã, thi thoảng chỉ có người dọn dẹp lướt qua

vi nguyễn

Nơi đây được quảng bá với du khách và người mua sắm là thiên đường hàng hiệu quốc tế với gần 200 mặt bằng cửa hàng cho thuê nhưng hiện chỉ vỏn vẹn khoảng 20 thương hiệu có mặt với chừng ấy gian hàng

vi nguyễn

Ngoài Union Square, Vạn Thịnh Phát là đồng sở hữu nhiều dự án bất động sản có vị trí đắc địa tại TP.HCM như Times Square, VTP Office Building, khách sạn Duxton, Cao ốc căn hộ dịch vụ cao cấp Sherwood Residence, khách sạn thương mại An Đông, khu dân cư Bonville Land, khu dân cư cao cấp Sterling Residence, khu căn hộ cao cấp Lambert Residence....

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.