Trung - Triều bàn về 'biến động quốc tế nghiêm trọng'

Văn Khoa
Văn Khoa
22/06/2019 06:33 GMT+7

Chủ tịch Kim Jong-un và Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định quan hệ song phương vững chắc có thể bảo vệ ổn định khu vực và lợi ích của hai nước.

Ngày 21.6, Chủ tịch Kim Jong-un của CHDCND Triều Tiên cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục hội đàm trước khi ông Tập rời Bình Nhưỡng, kết thúc chuyến thăm Triều Tiên 2 ngày. Truyền thông Triều Tiên đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến thăm sẽ “bổ sung chương mới trong lịch sử quan hệ song phương”. Trong đó, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, hôm qua phát hành số đặc biệt, mở rộng từ 6 lên 10 trang, dành 8 trang đăng các hình ảnh và bài viết về chuyến thăm của Chủ tịch Tập.
Theo Hãng thông tấn KCNA, trong các cuộc hội đàm, 2 nhà lãnh đạo đã “trao đổi quan điểm về những vấn đề quan trọng trước biến động phức tạp và nghiêm trọng trong tình hình khu vực và quốc tế”. KCNA nhấn mạnh quan hệ vững mạnh giữa hai nước sẽ “cải thiện sự ổn định của bán đảo Triều Tiên và an ninh của khu vực rộng lớn hơn”. Chủ tịch Tập cam kết hỗ trợ Triều Tiên trong quá trình phát triển và giữ vững an ninh, đồng thời đóng vai trò tích cực trong việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Hai nhà lãnh đạo còn nhất trí “sẽ có liên lạc chiến lược gần gũi” và thắt chặt hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Cũng trong chuyến thăm, 2 nhà lãnh đạo cùng xem chương trình đồng diễn quy mô lớn, với chủ đề “Chủ nghĩa xã hội bất bại” tại sân vận động Mùng 1 Tháng 5 Rungrado, thể hiện “tình hữu nghị bất diệt” giữa hai nước, theo truyền thông Triều Tiên. “Chủ nghĩa xã hội là cốt lõi của tình hữu nghị CHDCND Triều Tiên - Trung Quốc. Chúng ta phải cùng nhau đảm bảo và phát triển chủ nghĩa xã hội”, Chủ tịch Kim khẳng định.
Chuyến thăm Triều Tiên của Chủ tịch Tập diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên đang chững lại còn xung đột thương mại Mỹ - Trung leo thang. Ngay trước khi ông Tập đến Bình Nhưỡng, Mỹ thông báo biện pháp trừng phạt mới nhắm vào một công ty Nga bị cáo buộc hỗ trợ Triều Tiên lách lệnh cấm vận. Động thái này dường như nhằm gửi thông điệp kêu gọi Bắc Kinh hợp tác với Washington trong việc gây sức ép Bình Nhưỡng hướng tới phi hạt nhân hóa, theo Yonhap. Giới chuyên gia nhận định Trung Quốc cũng đang muốn “nhắc nhở” Mỹ về “vai trò không thể thiếu” của nước này trong vấn đề Triều Tiên trước khi Chủ tịch Tập và Tổng thống Donald Trump gặp nhau bên lề Hội nghị cấp cao G20 ở TP.Osaka của Nhật Bản từ ngày 28 - 29.6.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.