Trung vệ HAGL Đông Triều được xếp đá vị trí... tiền vệ ở U.23 Việt Nam

01/12/2015 19:54 GMT+7

Hội quân cùng các đồng đội tại U.23 Việt Nam tại Hà Nội hôm nay, tân binh Đông Triều vẫn chưa thôi bất ngờ vì mình có tên trong danh sách triệu tập ở một vị trí rất... lạ.

Hội quân cùng các đồng đội tại U.23 Việt Nam tại Hà Nội hôm nay, tân binh Đông Triều vẫn chưa thôi bất ngờ vì mình có tên trong danh sách triệu tập ở một vị trí rất... lạ.

Đông Triều tại sân bay Nội Bài
Trong lần đầu tiên lên tuyển của mình, trung vệ của CLB HAGL đã được HLV Miura sắp xếp chơi ở vị trí tiền vệ, vốn dĩ không phải là sở trường của cầu thủ quê Quảng Nam. Triều cho biết, sở dĩ có việc "oái oăm" như vậy là do hồi cuối mùa, HLV Trần Quốc Tuấn đã sắp xếp anh đá cao lên như một tiền vệ trụ, đây là một điều bất đắc dĩ với hoàn cảnh của đội bóng khi đó.
"Cá nhân tôi thích chơi ở vị trí trung vệ hơn. Nhưng khi HLV Miura yêu cầu tôi cũng sẽ cố gắng tập luyện để thích nghi với vị trí mới và tranh chấp một suất đá chính", Đông Triều bày tỏ.

Cầu thủ thuộc khóa 1 Học viện HAGL Arsenal JMG này cũng cho biết, anh rất bất ngờ khi có tên trong danh sách tập trung của U.23 Việt Nam lần này. Bất ngờ hơn nữa, Triều biết tin khi bạn bè và đồng đội loan báo trên mạng xã hội chứ không phải do ban huấn luyện HAGL cho biết. 

Vừa cùng U.21 HAGL bảo vệ thành công chức vô địch giải U.21 Quốc tế Báo Thanh Niên - Cúp Clear Men 2015, cựu trung vệ của U.19 Việt Nam này đang khá tự tin trước những ngày tập luyện căng thẳng sắp tới. "Sau thời gian dài vừa bị chấn thương, tôi đã bắt đầu lấy lại cảm giác bóng và dần tìm lại phong độ. Lúc này, tôi thấy mình khá tự tin, đặc biệt sau chức vô địch vừa qua", Triều cho biết.

Cùng với Đông Triều, một tân binh khác là Trần Đình Minh Hoàng là 2 người thuộc nhóm phía nam có mặt tại sân bay Nội Bài sớm nhất. Thủ thành quê ở Huế tâm sự rằng gia đình rất hãnh diện vì anh.
"Bố mẹ tôi rất tự hào khi nghe tin con được triệu tập lên đội tuyển U.23 Việt Nam. Nhiều người hàng xóm không tin còn hỏi lại gia đình tôi cho chắc. Đợt tập trung này có tới 5 thủ môn nên phải cạnh tranh rất cao. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng hết sức để thể hiện năng lực của mình", Minh Hoàng chia sẻ.

Tại Nội Bài, không chỉ có nhóm cầu thủ HAGL được hội CĐV HAGL phía bắc chào đón, mà tất cả các cầu thủ đều đã được tặng hoa chúc mừng và động viên tập luyện, thi đấu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.