Trung vệ U.23 Việt Nam Đào Duy Khánh đặt mục tiêu đến Qatar 2016

04/12/2015 09:51 GMT+7

Trở lại sau 1 năm làm bạn với băng ghế dự bị vì chấn thương, trung vệ Đào Duy Khánh của Hà Nội T&T vẫn chưa thể có 100% phong độ dù đôi chân đã bình phục hoàn toàn.

Trở lại sau 1 năm làm bạn với băng ghế dự bị vì chấn thương, trung vệ Đào Duy Khánh của Hà Nội T&T vẫn chưa thể có 100% phong độ dù đôi chân đã bình phục hoàn toàn.

Trung vệ Duy Khánh trả lời báo chí sau buổi tập của U.23 Việt Nam - Ảnh: Đỗ Hải

Hơn 1 năm chấn thương, Duy Khánh luôn được quan tâm, chăm sóc đặc biệt từ cả CLB lẫn cấp độ đội tuyển. Trong nhiều lần U.23 Việt Nam tập trung, trung vệ này vẫn được HLV Miura ưu ái điền tên không chính thức nhằm giúp đỡ điều trị, đẩy nhanh quá trình hồi phục. Ở đội bóng chủ quản, anh cũng được chăm sóc đặc biệt.

"CLB Hà Nội T&T có đội ngũ y tế và bác sĩ rất tốt, cùng trang thiết bị hiện đại nhằm chữa trị chấn thương nhanh chóng, hiệu quả. Rất khó để so sánh chế độ giữa CLB và đội tuyển, nhưng theo tôi ở đây cũng có rất nhiều điểm tốt khác nhau", Duy Khánh nhận xét.

Sau 1 năm điều trị chấn thương, lúc này trung vệ có thể hình khá lý tưởng này đã bình phục hoàn toàn và đang rất muốn được góp mặt tại vòng chung kết sắp tới.

Duy Khánh (4) trong buổi tập chia đá đối kháng ở tuyển U.23 Việt Nam - Ảnh: Minh Tú

Duy Khánh cho biết: "Sau 1 năm không chơi bóng, lúc này cảm giác, thể lực của tôi vẫn chưa tốt. Đây lại là giai đoạn chuẩn bị cho mùa bóng mới ở CLB nên khá vất vả. Ở đâu cũng thế thôi, vấn đề thể lực luôn được ưu tiên hàng đầu. Nói chung, giai đoạn này tôi cảm thấy mệt vì chưa sung sức được.

Mục tiêu của tôi là góp mặt tại vòng chung kết sắp tới. Chấn thương đã hồi phục hoàn toàn rồi, vấn đề của tôi hiện lại là lấy lại 100% phong độ. Bản thân sẽ phải cố gắng tối đa trong các buổi tập để đạt được mục tiêu mình đã đề ra".

Trung vệ cao 1m83 này đã phải rời xa sân cỏ sau chấn thương vào hồi tháng 10 năm ngoái. Trong trận giao hữu với U.23 Bahrain ngày 29.10.2014, Duy Khánh chỉ xuất hiện trên sân đúng 7 phút trước khi gặp chấn thương đứt dây chằng đầu gối.

Trước đó, Duy Khánh đã thi đấu rất thành công tại ASIAD 2014 và nằm trong số 7 cầu thủ U.23 Việt Nam được bổ sung cho đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho AFF Cup 2014. Vòng chung kết U.23 châu Á 2016 sẽ diễn ra tại Doha (Qatar) từ ngày 7.1.2016.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.