Trước trận đại chiến gặp CLB Viettel, đội Bình Dương đến thăm thầy cũ - HLV Lê Thụy Hải!

14/03/2021 10:20 GMT+7

Một ngày trước trận gặp CLB Viettel FC ở vòng 3 V-League, Ban huấn luyện và cầu thủ CLB Bình Dương đã đến thăm HLV Lê Thụy Hải - người đã có thời gian dài gắn bó và dẫn dắt đội bóng đất Thủ gặt hái được rất nhiều thành công.

Khi chưa giã từ sự nghiệp HLV, ông Lê Thụy Hải đã có công rất lớn với CLB Bình Dương. HLV giỏi chuyên môn, giàu cá tính này đã từng giúp đội Bình Dương giành chức vô địch V-League các năm 2014, 2007, 2008; á quân V-League năm 2006 và đoạt Cúp quốc gia năm 2008, 2014. Thành tích đồ sộ mà CLB Bình Dương có được mang dấu ấn đậm nét của HLV Lê Thụy Hải.
Cũng vì lẽ đó mà đội Bình Dương luôn nhớ đến ông như một người thầy tận tụy, hết lòng vì học trò. Ngày 13.3, HLV Phan Thanh Hùng đã cùng Ban huấn luyện và cầu thủ Omar đã đến nhà riêng thăm HLV Lê Thụy Hải tại Hà Đông (Hà Nội). HLV 74 tuổi đang bị ung thư tụy và đã có quá trình điều trị tích cực trong suốt thời gian qua. Tình hình sức khỏe của ông hiện khả quan hơn.

HLV Lê Thụy Hải và HLV Phan Thanh Hùng

ẢNH: CLB BÌNH DƯƠNG CUNG CẤP

Tình hình sức khỏe của HLV Lê Thụy Hải có khả quan hơn

CLB BÌNH DƯƠNG CUNG CẤP

CLB Bình Dương cho biết: “Cuộc gặp gỡ nhiều cảm xúc khi “Bố Hải” chia sẻ lại rất nhiều kỷ niệm thăng trầm của mình trong khoảng thời gian gắn bó và gặt hái nhiều danh hiệu cùng với đội Bình Dương. Ông chia sẻ rằng, không trận nào của đội thi đấu mà tôi không theo dõi qua truyền hình, đội bóng như luôn mãi trong tôi, cũng nhờ đội Bình Dương mà mọi người mới biết đến Lê Thụy Hải này. Xin cảm ơn và chúc HLV Lê Thụy Hải luôn thật nhiều sức khoẻ”.
Cách đây hơn 2 năm, HLV Lê Thụy Hải phát hiện bị bệnh. Chia sẻ với báo chí vào năm ngoái, HLV Lê Thụy Hải nói: “Thể thao không chỉ mang đến niềm vui, sự đam mê mà còn giúp tôi có sức khỏe để hồi phục nhanh. Thời gian phát hiện ung thư tụy, tôi bị xuống cân rất nhanh, xạ trị - hóa trị khiến cho mọi thứ khó khăn. Nhưng tôi hạnh phúc khi nhờ chơi thể thao nên mọi thứ hồi phục rất nhanh, tinh thần cũng lạc quan nên căn bệnh được cải thiện rất nhiều. Hiện tại, tôi rất ổn, bản thân thấy vui và không còn lo lắng nhiều về sức khỏe. Tôi phải bị cắt 70 - 80% tụy nên sinh hoạt cũng vất vả. Tôi thấy mọi thứ bây giờ cũng không có vấn đề gì, dù bác sĩ cho biết có thể dễ tái phát. Tôi cứ tập luyện thể dục, sống lạc quan và không suy nghĩ gì. Bản thân phải thực sự vui vẻ để sống khỏe”.
19 giờ 15 tối nay (14.3), đội Bình Dương sẽ gặp đội chủ nhà Viettel FC ở trận đấu bù vòng 3 V-League 2021 trên sân Hàng Đẫy. Đội Bình Dương sẽ cố gắng thi đấu thật tốt để làm món quà tri ân người thầy cũ, HLV Lê Thụy Hải.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.