Trường bị nước lũ bao vây, thuê xe tải chở học sinh vào lớp

16/09/2015 12:27 GMT+7

(TNO) Gần 1.000 học sinh học không thể vào trường, ban giám hiệu cùng cán bộ ấp, công an và dân quân xã thuê xe khách, xe tải chở học sinh vào lớp.

(TNO)  Gần 1.000 học sinh học không thể vào trường, ban giám hiệu cùng cán bộ ấp, công an và dân quân xã thuê xe khách, xe tải chở học sinh vào lớp.

Bị nước lũ dâng cao bao vây mọi ngả đường, trường THCS Phước Tân 1 đã thuê xe khách và xe tải đưa học sinh vào trường.
Trưa nay 16.9, ông Lê Văn Lành, Hiệu trưởng Trường THCS Phước Tân 1 (ấp Miễu, xã Phước Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai), cho biết: “Trường thông báo bằng tin nhắn qua điện thoại đến tất cả phụ huynh, để cho gần 1.000 học sinh sẽ nghỉ học buổi chiều hôm nay”.
Trước đó, vào rạng sáng nay, nước lũ từ thượng nguồn sông Buông tràn về đã gây ngập lụt trên diện rộng ở ấp Miễu. Gần 1.000 học sinh học ca sáng đã không thể đến trường, trước tình hình này, trường THCS Phước Tân 1 cùng cán bộ ấp, công an và dân quân xã đã thuê xe khách, xe tải chở các em từ quốc lộ 51 vào trường.
“Tổng cộng hai chiếc xe đã chở trên 40 chuyến, bảo đảm cho các em vào kịp giờ học. Còn xe đạp thì được thầy cô mượn một bãi đất của nhà dân gửi tạm” ông Lành cho biết.
Người dân ở đây không thể di chuyển bằng xe máy, phải xách hàng hóa lội bộ vào nhà.
Đến gần trưa, trước tình hình mưa lũ tiếp tục có chiều hướng phức tạp nên ngay trong trưa nay 16.9, Ban giám hiệu trường đã ra thông báo khẩn cho học sinh của trường nghỉ học học buổi chiều cùng ngày. 
Do thường xuyên bị ngập lụt, gia đình anh Nguyễn Xuân Linh (ấp Miễu) đã phải bỏ căn nhà hai tầng để xây một căn nhà kế bên cao hơn.
Cách đây 6 ngày, vào rạng sáng 10.9, do mưa lớn, nước lũ đã cuốn sập cầu Bà Cải bắc qua sông Buông, cây cầu là con đường duy nhất nối liền các tổ của ấp Miễu, thuộc xã Phước Tân (TP.Biên Hòa, Đồng Nai). Bà Hoàng Thị Khánh Dương, Bí thư Chi bộ ấp Miễu (xã Phước Tân) cho biết cầu bị sập khiến hơn 2.000 học sinh không thể đến trường, buộc phải đi đường vòng xa gấp 5 lần.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.