Trường CĐ được tự chủ tối đa trong tuyển sinh

09/03/2017 08:44 GMT+7

Bộ LĐ-TB-XH vừa chính thức ban hành thông tư về Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu trình độ TC, CĐ.

Theo đó, các trường được tự chủ tối đa bằng cách tự xây dựng quy chế tuyển sinh, miễn sao đảm bảo các nội dung tối thiểu mà Bộ LĐ-TB-XH quy định về ngành, nghề đào tạo, thời gian xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, hình thức tuyển sinh… Các trường tự phát hành phiếu đăng ký xét tuyển trên trang web của trường với các thông tin theo quy định.
Các hình thức tuyển sinh gồm thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển.

tin liên quan

Trường CĐ bối rối chưa biết tuyển sinh ra sao
Nghị định của Chính phủ cũng đã quy định về các hoạt động liên quan đến đào tạo nghề, nhưng đến nay các trường CĐ, TC vẫn đang bối rối vì chưa có hướng dẫn thực hiện trong khi mùa tuyển sinh sắp đến.
Nếu trường tuyển không đủ chỉ tiêu, có thể hạ tiêu chuẩn tuyển chọn hoặc tuyển bổ sung cho đến khi đủ chỉ tiêu.
Về điểm trúng tuyển, hiệu trưởng và chủ tịch hội đồng tuyển sinh các trường tự xem xét quyết định. Trong thông tư này không nhắc đến quy định về điểm sàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.