Trường chuyên Trần Đại Nghĩa, Võ Trường Toản được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật

31/12/2019 14:42 GMT+7

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường THCS Võ Trường Toản được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật ' mọi hoạt động xây dựng bị nghiêm cấm nếu không có sự chấp thuận của UBND TP.HCM.

UBND TP.HCM vừa xếp hạng di tích cấp TP.HCM đối với 2 di tích gồm: di tích kiến trúc nghệ thuật Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường THCS Võ Trường Toản (P.Bến Nghé, Q.1).
Các hoạt động xây dựng, khai thác trong khu vực di tích đã khoanh vùng bảo vệ bị nghiêm cấm. Trong trường hợp đặc biệt, việc sử dụng đất đai ở khu vực di tích phải được sự đồng ý của Chủ tịch UBND TP.HCM.
Đây là 2 trong số 10 công trình, địa điểm mà Sở VH-TT đề nghị Chủ tịch UBND TP.HCM công nhận xếp hạng di tích. Hai công trình được xếp hạng dựa trên luật Di sản văn hóa, đề nghị của Sở VH-TT cùng ý kiến thống nhất của Hội đồng xét duyệt xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh TP.HCM.

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa được xây dựng năm 1847, đến nay đã có tuổi đời 152 năm

Ảnh: Sỹ Đông

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa ở địa chỉ số 20 Lý Tự Trọng, được xây dựng năm 1874, tiền thân là Trường Trung học Lasan Taberd. Sau năm 1975, trường Lasan Taberd bị đóng cửa và được dùng làm trường Trung học Sư phạm trước khi Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa được lập từ cơ sở này vào năm 2000.

Trường THCS Võ Trường Toản ở địa chỉ số 11 Nguyễn Bỉnh Khiêm được thành lập năm 1955, tiền thân là trường Sư phạm Nam Việt. Hai dãy nhà A (1 tầng) và dãy nhà B (1 trệt 2 lầu) được xây dựng theo phong cách kiến trúc cổ điển châu Âu với cầu thang gỗ tạo cảm giác gần gũi.

Trước đó, UBND TP.HCM đã xếp hạng di tích cấp thành phố đối với di tích kiến trúc nghệ thuật Tu viện Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm và Nhà thờ Thủ Thiêm (Q.2).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.