Trưởng công an xã bị tố ăn chặn tiền phụ cấp

22/06/2016 11:29 GMT+7

Một trưởng công an xã bị tố cáo ký khống vào danh sách nhận tiền phụ cấp của các công an viên hòng ăn chặn tiền.

Ngày 22.6, UBND xã Đông Bình (thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) cho biết cơ quan nay đang xác minh, làm rõ việc các công an viên xã Đông Bình tố cáo trưởng công an xã Nguyễn Hữu Hoàng đã ăn chặn tiền phụ cấp của họ nhiều tháng qua.
Công an viên phụ trách ấp Đông Lợi (xã Đông Bình, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) Trần Văn No bức xúc cho rằng trưởng công ăn xã đã ăn chặn tiền phụ cấp của các công an viên Ảnh: Thanh Đức
Theo trình bày của ông Trần Văn No (45 tuổi, ngụ tổ 4, ấp Đông Lợi, xã Đông Bình), ông được bổ nhiệm làm công an viên phụ trách ấp Đông Lợi (xã Đông Bình) vào tháng 8.2014. Từ đó đến nay, ông và tất cả công an viên khác đều chỉ nhận  575.000 đồng/tháng.
Ông No và các công an viên khẳng định ông Nguyễn Hữu Hoàng đã lập danh sách 10 công an viên rồi giả mạo chữ ký để ký nhận tiền phụ cấp (138.000 đồng/người/tháng) từ nhiều tháng qua.
Theo ông Nô, đây là số tiền tuy ít, nhưng cũng không hề nhỏ so với công sức của anh em công an viên trong xã.
Ông Nguyễn Văn Mễ, Bí thư Đảng ủy xã Đông Bình cho biết ông đã nhận được nội dung vụ việc, hiện lãnh đạo xã đang xác minh đối chiếu chữ ký  nhưng chưa có kết quả chính thức.
Hiện một số công an viên xã Đông Bình đã làm đơn tố cáo hành vi nêu trên của ông Nguyễn Hữu Hoàng gửi đến Công an thị xã Bình Minh, Công an tỉnh Vĩnh Long yêu cầu làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.