Trường ĐH An Giang sẽ là thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM

08/12/2016 09:58 GMT+7

Theo trang tin của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển Trường ĐH An Giang là trường ĐH thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Trường ĐH An Giang được thành lập từ cuối tháng 12.1999, tiền thân Trường CĐ Sư phạm An Giang, là trường ĐH công lập chịu sự quản lý chuyên môn của Bộ GD-ĐT, đồng thời chịu sự quản lý trực tiếp của UBND tỉnh An Giang.

tin liên quan

Không 'bán' Trường ĐH An Giang
Ngày 25.8, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, họp báo cung cấp thông tin chính thức về việc Tập đoàn Sao Mai tiếp nhận Trường ĐH An Giang. Ông Bình khẳng định không giao Trường ĐH An Giang cho Tập đoàn Sao Mai quản lý hay bán Trường ĐH An Giang như thông tin trên báo chí thời gian vừa qua.
Vào tháng 8.2015, trước tình trạng UBND tỉnh An Giang không đủ ngân sách để duy trì hoạt động, có thông tin một công ty đề nghị mua lại hoặc nếu trường cổ phần hóa thì sẽ tham gia với tư cách là cổ đông lớn nhất. Lúc bấy giờ, nhiều ý kiến phản đối và đề nghị nên giao Trường ĐH An Giang về lại Bộ GD-ĐT. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.