Trường ĐH Lạc Hồng đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất

17/11/2017 18:20 GMT+7

Sáng 17.11, Trường ĐH Lạc Hồng tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập (1997-2017) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

Đến dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Phú Cường; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái; Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hòa Hiệp; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và Bộ GD-ĐT.
Tại buổi lễ, Nhà giáo nhân dân, tiến sĩ Đỗ Hữu Tài, Hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng đã điểm lại thành tựu nổi bật sau 20 năm xây dựng và phát triển của trường. Từ một cơ sở đào tạo ban đầu, tới nay trường đã có 9 cơ sở đào tạo. Hiện tại trường có 11 khoa với 20 ngành đào tạo trình độ đại học, 6 ngành đào tạo thạc sĩ và 2 ngành đào tạo tiến sĩ. Tổng số cán bộ, nhân viên và giảng viên cơ hữu của trường là 570 người.
Ông Nguyễn Phú Cường tham quan triển lãm trưng bày thành tựu 20 năm của Trường ĐH Lạc Hồng
Sau 20 năm trường đã đào tạo gần 40.000 cử nhân, kỹ sư. Trường giành 7 giải vô địch tại cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam, đồng thời 7 lần đại diện Việt Nam dự cuộc thi robot châu Á - Thái Bình Dương, qua đó có 2 lần vô địch, 3 lần đoạt giải nhì và 2 lần đoạt giải 3. Trường có 3 lần vô địch cuộc thi xe tiết kiệm nhiên liệu châu Á. Trường ĐH Lạc Hồng được Bộ GD-ĐT xếp thứ nhất trong tổng số 59 trường đại học ngoài công lập về chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp.
Đến nay Trường ĐH Lạc Hồng có 2 lần đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì, 6 lần đón nhận Huân chương Lao động hạng ba. Và dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường, nhà trường vinh dự được đón Huân chương Lao động hạng nhất, 5 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hòa Hiệp đánh giá cao những thành tựu nổi bật trong xây dựng cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ giảng viên, hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của trường những năm qua.
Ông Đinh Quốc Thái gắn danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho TS.Đỗ Hữu Tài, Hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng
Bà Nguyễn Hòa Hiệp đề nghị trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực mà tỉnh đang cần, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, bám sát thực tiễn của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tăng cường hợp tác đào tạo với doanh nghiệp, đặc biệt là chuyển giao công nghệ hiện đại...
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ông Đinh Quốc Thái đã gắn Huân chương Lao động hạng nhất cho Trường ĐH Lạc Hồng. Dịp này 11 tập thể và 46 cá nhân có nhiều đóng góp xây dựng và phát triển nhà trường được UBND tỉnh tặng bằng khen.
Sinh viên biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày thành lập trường
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.