Trường ĐH Quản lý và công nghệ TP.HCM có Phó hiệu trưởng mới

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
03/01/2023 11:39 GMT+7

PGS-TS- Nhà giáo nhân dân Hồ Thanh Phong, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế-ĐH Quốc gia TP.HCM và nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, chính thức trở thành Phó hiệu trưởng Trường ĐH Quản lý và công nghệ TP.HCM từ tháng 1.2023.

Vì sao PGS.TS Hồ Thanh Phong về làm Phó hiệu trưởng Trường ĐH Quản lý và công nghệ TP.HCM?

Tiến sĩ Huỳnh Bá Lân, Hiệu trưởng Trường ĐH Quản lý và công nghệ TP.HCM, cho biết nhà trường sẽ trao quyết định bổ nhiệm PGS-TS Hồ Thanh Phong giữ chức vụ Phó hiệu trưởng vào ngày mai (4.1). Thời hạn bổ nhiệm từ ngày 1.12.2022-30.11.2023. Thầy Phong chính thức làm việc tại trường với vai trò là Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạonghiên cứu khoa học.

Trường ĐH Quản lý và công nghệ

H.D

Chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên, PGS-TS Hồ Thanh Phong cho biết: "Nhận thấy mục tiêu, định hướng của trường là trở thành một trường ĐH chất lượng cao ở TP.HCM, với tâm ý phát triển nhà trường thành di sản của tiến sĩ Huỳnh Bá Lân phù hợp với mong đợi và chuyên môn của tôi, nên tôi quyết định cộng tác với trường. Đây là một trường ĐH mới thành lập nên tôi cũng muốn đóng góp chút công sức và tâm huyết của mình để xây dựng và phát triển trường".

PGS-TS Hồ Thanh Phong

FBNV

Được biết, ông Phong có gần 40 năm công tác trong lĩnh vực giáo dục ĐH. Trước khi về Trường ĐH Quản lý và công nghệ TP.HCM, ông từng là Phó hiệu trưởng Trường ĐH Đông Á từ tháng 7-11.2022. Trong thời gian ở đây, ông đã giúp trường xây dựng hệ thống chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh và xây dựng hệ thống quy trình quy định và tổ chức phân hiệu Trường ĐH Đông Á tại Đắk Lắk.

Ông Phong từng là Phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM; Trưởng ban đào tạo ĐH Quốc gia TP.HCM; Phó trưởng ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM.

Năm 2004, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế-ĐH Quốc gia TP.HCM và Hiệu trưởng từ năm 2007 cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2018. Trước đó vào năm 2017, ông được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân.

Năm 2018 đến tháng 4.2021, PGS-TS Hồ Thanh Phong làm Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, đồng thời giữ chức Phó tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Hoàng, thành viên hội đồng quản trị Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng.

Vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, PGS-TS Hồ Thanh Phong đã thành lập nhóm "Hồ Thanh Phong và các cộng sự" gồm 120 bác sĩ và 200 tình nguyện viên hỗ trợ hơn 5.000 trường hợp F0 cách ly tại nhà và chữa khỏi cho 4.700 bệnh nhân mắc Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.