Trường học 5 tầng ở TP.HCM được “thần đèn” Nguyễn Văn Cư nâng cao 2 mét

04/08/2022 17:09 GMT+7

Trường THCS và THPT Đào Duy Anh nằm trên đường Nguyễn Văn Luông, Q. 6, có chiều ngang 11,5 mét, dài 31 mét. Tổng diện tích sàn khoảng 350 m2, quy mô một trệt, 4 lầu và nặng 3.500 tấn, được "thần đèn" Nguyễn Văn Cư nâng cao 2 mét để chống ngập.

Theo chủ công trình, trước đây, đường Nguyễn Văn Luông được nâng cao khiến trường bị ngập nặng do thấp hơn mặt đường nên phải nâng nền nhiều lần. Việc này làm tầng trệt trường dần bị thu hẹp. Từ tháng 3 năm nay, chủ toà nhà quyết định mời ông Nguyễn Văn Cư, người được mệnh danh là “thần đèn” đến để nâng cao lên 2,1 mét để chống ngập và thông thoáng hơn.

Cũng như những công trình khác, “thần đèn” đã dùng phương pháp nâng kích thuỷ lực. Gần 20 công nhân phụ trách 34 trụ đỡ của tòa nhà cùng lúc trong quá trình nâng.

Các công nhân dùng kích thuỷ lực nâng 34 trụ cột của trường học.

vũ đoan

Sau khoảng ba tháng thi công, dự án đã dần hoàn thiện. Đơn vị thi công đang hoàn tất các hạng mục cuối, chủ yếu là công đoạn hàn sắt nối cột để đổ bêtông trước khi bàn giao cho chủ nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.