Trường học được sử dụng những hình thức kỷ luật nào đối với học sinh

Nguyễn Loan
Nguyễn Loan
15/12/2020 13:13 GMT+7

Hiện các trường học vẫn đang áp dụng theo Thông tư 08 trong việc khen thưởng kỷ luật học sinh. Trong đó, có các hình thức kỷ luật như khiển trách trước lớp, cảnh cáo trước toàn trường, đuổi học...

Cụ thể, việc khen thưởng và kỷ luật học sinh hiện các trường đang dựa vào 3 căn cứ, gồm điều lệ trường tiểu học, THCS, THPT theo Thông tư 32/2020 của Bộ GD-ĐT; Thông tư 26/2020/tt Bộ GD-ĐT về đánh giá xếp loại học sinh và Thông tư 08/1988
Trong đó, có rất nhiều hình thức kỷ luật học sinh, từ việc khiển trách trước lớp, khiển trách trường hội đồng kỷ luật của trường, cảnh cáo trước toàn trường, đuổi học một tuần lễ, đuổi học một năm...
Hồi tháng 9, Bộ GD-ĐT đã có dự thảo thông tư mới về việc đánh giá, kỷ luật học sinh, trong đó có nhiều hình thức kỷ luật không phù hợp đã được bỏ. Tuy nhiên, hiện vẫn chỉ mới là dự thảo, chưa được ban hành chính thức.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.