Trương Ngọc Ánh, Chi Bảo và quỹ Hiểu về trái tim tiếp sức mùa dịch

Nguyên Vân
Nguyên Vân
19/08/2021 06:37 GMT+7

Ngoài việc đồng hành cùng các trẻ em bị tim bẩm sinh không có tiền chữa trị trong 11 năm qua, quỹ Hiểu về trái tim thời gian gần đây đã có những hoạt động ý nghĩa trong mùa dịch Covid-19 .

Cụ thể đầu đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, diễn viên Trương Ngọc Ánh, Giám đốc truyền thông quỹ Hiểu về trái tim, đã thay mặt quỹ trao 2,340 tỉ đồng thông qua Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, đóng góp vào quỹ vắc xin quốc gia. Cuối tháng 7 và đầu tháng 8, quỹ tiếp tục phát động chương trình tiếp sức cho các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, đã trao tặng 2 máy thở đa năng cùng các trang thiết bị y tế cần thiết khác (tổng trị giá gần 1,7 tỉ đồng) cho Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện dã chiến Củ Chi (TP.HCM) và Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa. Mới đây, quỹ Hiểu về trái tim xây dựng chương trình kêu gọi hỗ trợ người lao động, công nhân, sinh viên... gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh qua gói đóng góp lên đến 2 tỉ đồng với 5.000 phần quà. Quỹ đã trích ngay số tiền 1 tỉ đồng, cùng sự đồng hành của hệ thống ATM Gạo thông minh và hệ thống SOSmap.net, chuyển nhanh những phần quà gồm gạo và thực phẩm đến các hoàn cảnh khó khăn.
Trong tất cả hoạt động này, quỹ Hiểu về trái tim đều kêu gọi cộng đồng chung tay góp sức thông qua các hồ sơ kêu gọi trên mạng xã hội Hiểu về trái tim. Bởi “đó mới là nguồn lực lớn nhất để chúng tôi có thể giúp đỡ nhiều người, nhiều hoàn cảnh hơn”, anh Chi Bảo, Chủ tịch quỹ, cho biết. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.