Trương Ngọc Ánh diện áo tắm nóng bỏng, tình tứ bên 'bạn trai tin đồn'

30/04/2021 15:54 GMT+7

Trong bức ảnh mới được đăng tải, Anh Dũng - Trương Ngọc Ánh nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía cộng đồng mạng vì độ đẹp đôi.

Trên trang cá nhân, diễn viên Anh Dũng gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc tình cảm cùng “người tình tin đồn" Trương Ngọc Ánh. Trong ảnh, diễn viên Hương Ga diện áo tắm nóng bỏng, tình tứ nắm tay Anh Dũng trước biển. Kèm theo đó, Thanh của Sống chung với mẹ chồng viết: “Hạnh phúc đến từ những điều đơn giản nhất". Hành động này của anh như một cách khẳng định mối quan hệ hiện tại của cả hai.
Bức ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng với hàng ngàn lượt thích và hàng trăm bình luận. Nhiều người dành lời khen ngợi cho độ đẹp đôi của hai nghệ sĩ và mong chờ họ sớm công khai mối quan hệ trong thời gian tới. Hà Kiều Anh chia sẻ: “Tay trong tay dưới ánh mặt trời là điều hạnh phúc nhất". Pha Lê khen ngợi: “Đẹp đôi ngất ngây anh ơi". “Hạnh phúc không ở đâu xa em ha, ngay đây và lúc này. Đẹp quá Dũng ơi", người xem khác bình luận. Cư dân mạng bày tỏ: “Ngưỡng mộ quá đi, chúc trai đẹp và người ấy luôn hạnh phúc nhé".

Thời gian qua, cặp đôi luôn đồng hành cùng nhau trong các sự kiện dù chưa lên tiếng xác nhận hẹn hò

Ảnh: FBNV

Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng vướng tin đồn hẹn hò khi thường xuyên đồng hành cùng nhau trong các sự kiện lẫn cuộc sống thường ngày. Dù chưa từng lên tiếng xác nhận song mỗi lần cặp đôi xuất hiện cùng nhau luôn nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người ngưỡng mộ vì sự đẹp đôi của cả hai và mong họ sẽ sớm công khai chuyện tình cảm với công chúng. Trước đó, Anh Dũng từng nhận xét diễn viên Hương Ga là người sống tình cảm, có sự đồng điệu với anh về tính cách.
Trước những lời đàm tiếu về việc đi theo đàn chị để có vai, dễ thăng tiến trong nghệ thuật, diễn viên Sống chung với mẹ chồng khẳng định anh hoàn toàn độc lập và không quan tâm trước ý kiến trái chiều. "Người đời không hiểu mình nên nói gì cũng được nhưng tôi không để ý. Những dự án tôi đang theo đều độc lập. Tôi không thể nào bắt người khác ưu ái, nghĩ mình thế này thế kia. Bản thân tôi chỉ mong những gì tôi làm sẽ phản ánh đúng con người mình, không để người khác phải đoán già đoán non. Thứ hai, thay vì tôi cứ để ý đến những lời nói đó thì bản thân sẽ quyết định hành động, cứ chạy thôi", anh nói. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.