Trưởng thành từ gian khó

26/09/2010 06:20 GMT+7

Từ công việc dọn nhà vệ sinh đến bán hàng, giữ trẻ, nhân viên nhà xác, chăm sóc chó, tài xế xe hàng..., họ đều trải qua trước khi đặt chân vào làng giải trí và trở thành ngôi sao.

Không phải ngôi sao nổi tiếng nào của Hollywood cũng được thừa hưởng điều kiện tốt nhất từ gia đình mình và có những cơ hội thuận lợi bước chân vào làng giải trí. Công chúng đã hết sức ngỡ ngàng khi phát hiện thần tượng của mình cũng từng lăn lộn với công việc hết sức bình dị để kiếm từng USD lo cho cuộc sống, trước khi trở thành những ngôi sao triệu phú như hiện tại.

Mơ có được 100 USD
 
Miley Cyrus là một cái tên lẫy lừng của nền công nghiệp giải trí hiện nay vì được hàng triệu khán giả teen trên khắp thế giới ngưỡng mộ. Miley Cyrus cũng là “con nhà tông” và con đường gặt hái thành công của cô cũng không quá khó khăn bởi sớm có được sự nâng đỡ của hãng Walt Disney.

Hầu hết các ngôi sao đều thừa nhận chính quãng thời gian đi làm này đã giúp họ trải nghiệm và có thể hóa thân vào nhân vật một cách dễ dàng trong các vai diễn sau này.

Thế nhưng, trước khi nắm trong tay hàng triệu USD, Miley cũng phải lăn lộn với cuộc sống cực nhọc, làm công việc lau dọn nhà thuê khi mới lên 11 tuổi để kiếm vài chục USD mỗi tuần. Cô “công chúa” này tự hào khoe: “Biệt tài của tôi là cọ rửa bồn cầu cực giỏi”.
 
Không riêng Miley Cyrus mới phải làm công việc cọ rửa nhà vệ sinh, cô nàng cá tính Pink, người trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới khi mới 21 tuổi; hay cựu ca sĩ ban nhạc No Doubt danh tiếng, Gwen Stefani, cũng phải làm công việc cọ rửa bồn cầu và lau sàn nhà cho hệ thống cửa hàng McDonald và Dairy của Mỹ để kiếm tiền nuôi sống bản thân.

 

Miley Cyrus từng làm lao công nhà vệ sinh để kiếm tiền

Xuất thân trong gia đình “danh gia vọng tộc” nhưng diễn viên huyền thoại Michael Douglas cũng từng là nhân viên bán xăng trong nhiều năm để tự kiếm tiền trang trải sinh hoạt.
 
Trước khi khiến cả thế giới ngưỡng mộ trên màn ảnh, “người đàn bà đẹp” Julia Roberts là một nhân viên bán bánh pizza, nơi giúp cô kiếm chi phí trang trải cuộc sống trong lúc theo đuổi niềm đam mê điện ảnh bất tận của mình.
 
Hoàn tất chương trình trung học, Julia quyết định đến New York để tìm vận may. Cô tham gia nhiều công việc vặt vãnh có thể kiếm tiền, bắt đầu từ phục vụ bàn tại cửa hàng McDonald, bán giày, thâu ngân cho đến nhân viên bán bánh pizza. Để có thể làm tốt công việc của mình, cô phải cải trang thành con gấu để thu hút trẻ con.

Nếu ngày nay, Brad Pitt chi đến 10.000 USD chỉ để mua đồ chơi cho con gái thì trước khi trở thành ngôi sao sáng giá ở Hollywood, anh từng ao ước trong túi mình có được 100 USD! Sau khi dẹp bỏ các ý định tương lai (trở thành một kiến trúc sư, một phóng viên hay nhân viên quảng cáo), Brad Pitt quyết định đến Hollywood tìm vận may vào năm 24 tuổi.
 
Anh muốn theo đuổi niềm đam mê điện ảnh của mình, lúc đó, Brad Pitt chỉ có vài USD trong túi. Để có tiền trang trải cuộc sống, giống bao người khác, Brad Pitt cũng phải làm việc và công việc của anh là tài xế cho các vũ công thoát y hay cải trang thành chú gà khổng lồ tại nhà hàng Mexico để chào mời khách.
 
Người vợ cũ của Brad Pitt, Jennifer Aniston, đã kinh qua các nghề bồi bàn, nhân viên tiếp thị qua điện thoại và đi giao hàng bằng xe đạp trước khi trở thành một ngôi sao nổi tiếng như hiện nay.
 
Trong khi đó, danh ca huyền thoại Elvis Presley cũng từng làm nhân công trong xưởng sản xuất dụng cụ, sau đó là tài xế giao hàng, trước khi gia nhập làng giải trí. Bố là công nhân, mẹ làm thợ may vào ban ngày và nhân viên trực bệnh viện ban đêm, không ai, kể cả Elvis Presley, dám nghĩ một ngày nào đó, anh có thể làm cả thế giới điên đảo bởi âm nhạc của mình.
 
Nếu ngày nay nữ hoàng nhạc pop Madonna khiến cho không ít nhà tổ chức điên đầu với những đòi hỏi “trời thần” của mình thì trước đây, chính cô cũng từng bị tống cổ khỏi nơi làm việc - cửa hàng bánh Dunkin’s Donuts.
 
Lý do khiến Madonna bị đuổi việc là vì bất cẩn làm dính thạch trên bánh donut lên người một khách hàng. Cũng làm công việc chạy bàn còn có Jennifer Hudson, tại cửa hàng Burger King; Eva Longoria tại cửa hàng Wendy’s; ngôi sao nhạc rap nổi tiếng Queen Latifah với công việc làm nhân viên bán bánh mì kẹp của cửa hàng bánh Burger King.
 
Diva xinh đẹp Mariah Carey lại là một nhân viên chăm sóc tóc trong tiệm cắt tóc, làm bồi bàn và làm người giữ mũ, áo khoác trong rạp chiếu phim. George Clooney đã từng phải làm nghề cắt thuốc lá để kiếm 3 USD mỗi ngày...
 
Làm những nghề không giống ai
 
Thực tế, việc lao động để kiếm tiền không phải là chuyện hiếm ở xã hội phương Tây, vốn là nơi đào tạo cách sống tự lập cho mỗi người ngay khi còn rất nhỏ. Thế nhưng, cũng có những người đã phải làm những nghề không giống ai.
 
Cô đào bốc lửa Marilyn Monroe đã trải qua một thời gian dài làm nhân viên kiểm dù tại R. Plane Co. cho đến khi được phát hiện bởi nhiếp ảnh gia Norma Jeane. Ngôi sao nhạc rock danh tiếng Rod Stewart là phu đào huyệt trước khi bước vào con đường âm nhạc. Demi Moore từng làm nhân viên cho một công ty chuyên thu hồi nợ.

Với công việc nhặt cành cây khô, đạo diễn Jon Turteltaub (nổi tiếng với những phim hành động, như Kho báu quốc gia, Người dơi trở lại, Pho sách tối mật...) chia sẻ rằng chính ông cũng biết nhiều người không nghĩ có một nghề như vậy tồn tại trên đời này nhưng ông đã có thu nhập đầu tiên từ công việc này với thù lao 10 USD/tuần.
 
Trong khi đó, diễn viên nổi tiếng của Mật mã Da Vinci và Người nhện 2, Alfred Molina, lại là một nhân viên nhà xác trước khi đến với điện ảnh. Mỗi ngày, anh làm công việc duy nhất là đẩy xác chết từ các phòng điều trị xuống nhà xác của bệnh viện.
 
“Đó là một công việc u ám và buồn tẻ nhưng thù lao khá cao”- anh nói. Diễn viên hài Whoopi Goldberg cũng đã làm công việc trang điểm cho xác chết tại nhà xác trước khi trở thành một diễn viên danh tiếng của Hollywood. Tài tử Tom Cruise từng là nhân viên xách túi cho khách hàng trong khách sạn. Sandra Bullock từng chăm sóc “sắc đẹp” cho chó...

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.