Truy bắt người vợ ra tay tàn độc với chồng

07/09/2012 18:35 GMT+7

(TNO) Khi ông Hoàng Kim Lộc (58 tuổi, ở P.Phố Huế, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang ngủ trên tầng 4, thì bị chính người vợ của mình là bà Nguyễn Thị Thành đổ nước sôi lên khắp cơ thể. Không dừng lại ở đó, bà Thành còn dùng gậy gỗ đập liên tiếp vào đầu ông Lộc.

(TNO) Chiều 7.9, Công an Q.Hai Bà Trưng, cho biết đang khẩn trương truy bắt bà Nguyễn Thị Thành (54 tuổi, ở P.Phố Huế, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 7.9, khi ông Hoàng Kim Lộc (58 tuổi, ở P.Phố Huế, Q.Hai Bà Trưng) đang ngủ trên tầng 4, thì bị vợ của mình là bà Nguyễn Thị Thành đổ nước sôi lên khắp cơ thể.

Không dừng lại ở đó, bà Thành còn dùng gậy gỗ đập liên tiếp vào đầu ông Lộc. Sau khi ra tay tàn độc với người chồng, bà Thành bỏ trốn khỏi nhà.

Phát hiện sự việc, người thân cùng hàng xóm đã nhanh chóng đưa ông Lộc đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh - Pôn. Ông Lộc được xác định bị bỏng 50%.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.