Truy quét các đường dây cung cấp ma túy cho dân chơi ở các vũ trường

01/11/2018 15:53 GMT+7

Ngày 1.11, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho hay vừa mở đợt truy quét, chặt đứt nhiều đường dây ma túy cung cấp cho các tụ điểm ăn chơi như vũ trường, karaoke trên địa bàn.

Trước đó, trong 2 tháng 8 và 9, cùng với các quận huyện khác, Công an Q.Hải Châu liên tục tấn công, trấn áp tội phạm ma túy nên thị trường ăn chơi thiếu nguồn cung.

Các “đại lý” liên tục sa lưới nên các chân rết nhanh chóng nổi lên giành thị phần để đáp ứng “cơn khát” ma túy ở vũ trường, karaoke bằng cách trà trộn vào các tụ điểm ăn chơi để tiếp cận, mua bán, do đó, Công an Q.Hải Châu triển khai các lực lượng đón lõng.

Khuya 18.10, Công an quận bắt Trần Anh Dũng (31 tuổi, ngụ P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) điều khiển xe máy BS 75K1 - 173.99 mang theo 40 viên thuốc lắc, và 3 gói ma túy “đá”.

Tiếp đó, tối 24.10, lực lượng chức năng ập vào nhà 368/133 Hoàng Diệu, bắt Trần Viết Vũ (31 tuổi, chủ nhà), Nguyễn Văn Quý (24 tuổi, ngụ P.Xuân Hà) và Trần Thị Ánh Hồng (19 tuổi, ngụ P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê) với tang vật là 1 gói ma túy “đá”.

Tang vật ma túy Ảnh: Văn Tiến 
Từ lời khai của nhóm, công an bắt tiếp Nguyễn Văn Huy (24 tuổi, ngụ P.Xuân Hà) trước nhà 45 Yên Bái.

Mở rộng điều tra, đến rạng sáng 28.10, Công an Q.Hải Châu khống chế Lê Nhật Hoàng (19 tuổi, ngụ P.Chính Gián, Q.Thanh Khê) mang theo 9 viên thuốc lắc, 3 gói ketamine chuẩn bị đi giao cho dân chơi.

“Đại lý” của Nhật Hoàng là Tống Nguyễn Huy Hoàng (18 tuổi, ngụ P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu) cũng bị bắt giữ sáng cùng ngày tại 35 Tiểu La với 5 viên thuốc lắc, 1 gói ketamine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.