Truy quét trộm cát trên sông

07/09/2014 03:05 GMT+7

Ngày 5.9, theo nguồn tin của PV Thanh Niên , Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy (PC68) Công an TP.HCM đã chỉ đạo Trạm CSGT đường thủy Cát Lái (PC68) phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác phòng chống nạn khai thác, bơm hút, mua bán cát trái phép.

Ngày 5.9, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy (PC68) Công an TP.HCM đã chỉ đạo Trạm CSGT đường thủy Cát Lái (PC68) phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác phòng chống nạn khai thác, bơm hút, mua bán cát trái phép.

Theo PC68, thời gian gần đây nạn khai thác cát trái phép có chiều hướng gia tăng tại địa bàn giáp ranh xã Long Tân (H.Long Thành) và Phú Hữu (H.Nhơn Trạch, Đồng Nai). Từ đầu năm 2014 đến cuối tháng 8.2014, Trạm CSGT đường thủy Cát Lái đã bắt giữ 10 vụ; tạm giữ 12 phương tiện; 8 người tham gia khai thác, bơm hút, mua bán cát trái phép; trong đó tạm giữ 1 nghi phạm có hành vi chống người thi hành công vụ.

Để đẩy mạnh việc phòng chống trộm cát, PC68 Công an TP.HCM phối hợp Trạm 4 thuộc PC68 Công an Đồng Nai rà soát lên danh sách 34 hộ có phương tiện thủy, trang bị máy hút cát trên phương tiện, yêu cầu viết bản cam kết không hoạt động khai thác cát trái phép. Ngoài ra, UBND Q.9 (TP.HCM) vừa tổ chức cuộc họp liên ngành gồm Công an H.Nhơn Trạch, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai); Trạm CSGT đường thủy Cát Lái cùng công an các phường (tiếp giáp với tuyến sông Tắc - sông Đồng Nai) ký kết giao ước hoạt động phối hợp phòng ngừa đấu tranh chống các hành vi khai thác, vận chuyển kinh doanh trái phép trên địa bàn đường thủy Q.9. 

Đàm Huy

>> Chủ tịch xã 'tiếp tay' cho cát tặc
>> Hàng loạt cán bộ huyện bị truy tố vì liên quan đến ‘cát tặc’
>> Lập “liên quân” xử lý cát tặc trên sông Đồng Nai
>> Tấn công “cát tặc” trên sông Dinh
>> Sạt lở triền miên vì… cát tặc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.