Truy tìm kẻ đâm cảnh sát bị thương

30/06/2015 05:23 GMT+7

Ngày 29.6, một lãnh đạo của Công an Q.8 (TP.HCM) xác nhận bắt giữ 1 thanh niên trong vụ vi phạm giao thông còn dùng vật nhọn tấn công cảnh sát trật tự cơ động (CSTTCĐ) của quận bị thương.

Ngày 29.6, một lãnh đạo của Công an Q.8 (TP.HCM) xác nhận bắt giữ 1 thanh niên trong vụ vi phạm giao thông còn dùng vật nhọn tấn công cảnh sát trật tự cơ động (CSTTCĐ) của quận bị thương.

Theo thông tin ban đầu, ngày 26.6 tổ tuần tra của Đội CSTTCĐ phát hiện 2 thanh niên đi xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu dừng xe kiểm tra, nhưng cả 2 bỏ chạy. Đến trước nhà số 821/57 Bình Đông, P.14, Q.8, tên ngồi sau nhảy xuống nhặt mảnh kính vỡ đâm chiến sĩ Trần Mộng Long bị thương. Mặc dù đã bắn 3 phát súng chỉ thiên nhưng cả hai vẫn liều lĩnh tấn công, bỏ chạy buộc công an bắn bị thương phần mềm Trương Ngọc Sang (30 tuổi, ngụ Q.8, là người cầm lái); tên còn lại tẩu thoát. Công an Q.8 đang truy xét tên này.

* Trong ngày 26.6, tại ngã tư Hai Bà Trưng - Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1, tổ CSGT thuộc Đội CSGT Bàn Cờ của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67 - Công an TP.HCM) phát hiện Võ Minh Nghĩa (31 tuổi, Hải Phòng) điều khiển xe gắn máy (BKS 59E1-5232…) có dấu hiệu say xỉn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Sau khi thử nhanh, CSGT xác định nồng độ cồn trong máu của Nghĩa vượt quá quy định, yêu cầu xuất trình giấy tờ kiểm tra. Tuy nhiên, Nghĩa không chấp hành mà còn dùng lời lẽ xúc phạm và dùng mũ bảo hiểm tấn công làm chiến sĩ Trần Thanh Tâm bị thương. CSGT đã khống chế đưa Nghĩa về trụ sở Công an Q.1 xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.