Truy tìm nữ giám đốc bị tố lừa đảo 'đưa lao động chui sang Mỹ, Pháp...'

21/11/2019 09:57 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng đang truy tìm nữ giám đốc Công ty TNHH Kiều Khuyên, bị nhiều người tố cáo lừa đảo đưa người đi du lịch, du học rồi trốn ở lại Mỹ để lao động chui.

Ngày 21.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng ra thông báo truy tìm bà Hồ Thị Kim Khánh, bị người dân tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức ký kết hợp đồng tư vấn, tổ chức và cung cấp dịch vụ du lịch, du học tại Pháp, Mỹ, nhưng thực chất là nhận tiền để đưa "lao động chui" ra nước ngoài.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, bà Khánh (52 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) là Giám đốc Công ty TNHH Kiều Khuyên (trụ sở K90/6 Đống Đa, Q.Hải Châu). Từ năm 2017, bà Khánh đã nhận tiền của nhiều người, mỗi người trung bình khoảng 10.000 USD để lo các thủ tục đi nước ngoài theo hình thức du lịch, du học, chủ yếu sang Mỹ.

Đã có 6 bị hại trình báo với nội dung hình thức du lịch chỉ là núp bóng để trốn ở lại làm lao động chui. Ban đầu, bà Khánh chỉ thu một ít tiền đặt cọc, sau đó lấy nhiều lý do chi phí giấy tờ, thủ tục xin visa, thi chứng chỉ, đăng ký trường học, học phí, bảo hiểm, tiền khách sạn…

Sau khi nhận tiền, bà Khánh không thực hiện mà liên tục trì hoãn, thất hẹn, sau đó trốn tránh. Không chỉ một số người ở TP.Đà Nẵng, nhiều người ở Hà Tĩnh và TP.HCM cũng nộp tiền cho bà Khánh để đi "lao động chui". Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Kiều Khuyên của bà Khánh chỉ được cấp giấy phép dịch vụ lưu trú ngắn ngày cho hoạt động kinh doanh khách sạn Venus tại địa chỉ K90/6 Đống Đa và một số hoạt động khác như vận tải, lữ hành nội địa…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.