Truy tố băng nhóm chuyên dò hỏi mua đồ cổ để trộm đồ cổ

14/08/2016 11:44 GMT+7

Từ năm 2014 đến 2015, băng nhóm này đã gây ra 10 vụ trộm đồ cổ tại các địa phương ĐBSCL, với số đồ cổ trộm được có giá trị trên 1,4 tỉ đồng.

Ngày 14.8, Viện KSND tỉnh Đồng Tháp cho biết cơ quan này đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hố sơ sang TAND cùng cấp truy tố băng nhóm chuyên đột nhập, trộm đồ cổ tại các tỉnh, thành miền Tây, gồm: Trần Văn Oai (Oai "đồ cổ", 52 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, cầm đầu băng trộm), Đào Thanh Sang (26 tuổi), Đào Văn Út (Út "cuội", 47 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang), Phùng Tấn Thành (34 tuổi), Trương Văn Mao (56 tuổi) bị truy tố về tội trộm cắp tài sản; Nguyễn Văn Út (Út "hẩy") và Trần Văn Điều (cùng 47 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp).

tin liên quan

CSGT bắt băng trộm đồ cổ
Rạng sáng 27.10, trong khi đang làm nhiệm vụ trên QL50, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang phát hiện 2 thanh niên đi xe máy khả nghi nên đuổi theo, yêu cầu dừng lại kiểm tra.
Theo cáo trạng năm 2014, Oai thuê nhà ở ấp Tân Đông A (thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) và sống bằng nghề mua bán đồ cổ, đồ xưa trên địa bàn các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL Quá trình buôn bán, Oai thâu nạp nhiều đàn em là những người có tiền án về tội trộm cắp tài sản.
Hàng ngày, Oai vào vai người đi mua bán đồ cổ, vào nhà dân dò xét, tim cách trộm cắp các món đồ cổ. Ngoài ra Oai còn là người trực tiếp đi "khảo sát"  các món đồ cổ, đồ xưa ở đình, chùa rồi kêu Út "cuội", Sang, Thành, Mao lấy cắp về cho Oai mang đi bán.
Trần Văn Oai, cầm đầu băng trộm Ảnh do công an cung cấp

tin liên quan

Chiêu trộm cổ vật ở miền Tây
Nạn trộm đồ cổ xuất hiện ở các vùng quê tỉnh Đồng Tháp gần đây khiến người dân e ngại khi phải đón tiếp những khách lạ tự xưng là nhà nghiên cứu, sưu tầm cổ vật muốn được xem các món đồ quý.
Chỉ trong một thời gian ngắn băng trộm do Oai cầm đầu đã gây ra hàng loạt vụ trộm đồ cổ trên địa bàn Đồng Tháp, Tiền Giang, Bạc Liêu và TP.Cần Thơ. Số tài sản này, Oai mang bán cho Út "hẩy" hoặc Điều. Băng nhóm của Oai còn nhận trộm đồ cổ theo "đơn đặt hàng".
Đến nay cơ quan điều tra xác định, từ năm 2014 đến 2015, Oai cùng đồng bọn gây ra 10 vụ trộm với số tài sản trộm được trên 1,4 tỉ đồng. 
Trộm đồ cổ theo... đơn hàng
Cụ thể, cuối tháng 6.2014, Điều nhiều lần đến nhà bà Đ.T.L (ngụ Bạc Liêu) hỏi mua bộ ván 4 miếng gỗ trắc, nhưng do đây là vật kỷ niệm của ông bà để lại nên gia đình bà L. không bán.
Một tháng sau, Điều đến H.Thanh Bình mua một số đồ cổ do Oai lấy trộm tại nhà ông N.V.N (ngụ TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp), đồng thời đặt hàng nếu Oai lấy trộm được bộ ván nhà bà L. Điều sẽ trả 100 triệu đồng.
Sau đó, Oai cùng đàn em xuống Bạc Liêu đột nhập nhà bà L. lấy trộm bộ ván và đưa về TP.Sa Đéc (Đồng Tháp) bán cho Điều 150 triệu đồng. Điều bán lại cho Út "hẩy" với giá 230 triệu đồng và Út "hẩy" tiếp tục bán lại cho một người ở TP.HCM 260 triệu đồng. Qua nhiều chủ mua lại, bộ ván này cuối cùng được đưa ra Bắc Ninh bán với giá 390 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.