Truy tố bảo vệ Chi cục thuế lái Camry đâm chết 3 người

19/11/2016 08:49 GMT+7

Viện KSND Q.Long Biên (Hà Nội) đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quang Vinh (39 tuổi, trú tại P.Bồ Đề, Q.Long Biên) trong vụ xe Camry gây tai nạn liên hoàn khiến 3 người tử vong.

Ngày 18.11, Viện KSND Q.Long Biên (Hà Nội) hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quang Vinh (39 tuổi, trú tại P.Bồ Đề, Q.Long Biên) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Bị can Vinh là người điều khiển chiếc xe Camry gây tai nạn liên hoàn khiến 3 người tử vong vào ngày 29.2.
Theo cáo trạng, Nguyễn Quang Vinh làm bảo vệ tại Chi cục Thuế Q.Ba Đình (Hà Nội). Ngoài ra, Vinh còn phụ việc rửa xe cho người thân tại một cửa hàng rửa xe ở phố Hoàng Như Tiếp (P.Bồ Đề).
Khoảng 6 giờ 35 phút ngày 29.2, anh Đào Quang Sơn (35 tuổi, trú tại P.Vĩnh Hưng, Q.Hoàng Mai) đưa xe ô tô Camry đến cửa hàng rửa xe nói trên để rửa và dọn nội thất. Anh Sơn để lại chìa khóa xe và hẹn chiều cùng ngày sẽ quay lại lấy.
Đến 7 giờ cùng ngày, Vinh cùng cháu gái là Dương Thị Phương Anh (25 tuổi) đi ăn sáng về. Thấy xe của khách đỗ chờ rửa xe ở cửa hàng, có chìa khóa bên trong, nên cả hai ngồi lên xe nổ máy để nghe nhạc. Khi ngồi trên xe, Vinh phát hiện trên màn hình ô tô có đèn đỏ nhấp nháy và tiếng kêu tít tít báo lỗi nên nảy ra ý định lái xe đến gara ô tô ở phố Ái Mộ (P.Bồ Đề) để sửa.
Ngay sau đó, Vinh điều khiển xe chở Phương Anh đi từ phố Hoàng Như Tiếp, đến phố Ái Mộ, do không làm chủ được tốc độ đã gây tai nạn liên hoàn khiến 3 người tử vong tại chỗ, trong đó, có nạn nhân Trần Việt Tiến (64 tuổi, trú tại P.Bồ Đề) đang trên đường chở cháu gái là Trần Gia Hân (7 tuổi) đi học. Nạn nhân còn lại là bà Nguyễn Thị Trúc (47 tuổi, trú tại P.Bồ Đề), bị chiếc Camry đâm tử vong khi đang đi bộ trên đường. Ngoài ra, vụ tai nạn làm hư hỏng 2 xe máy, 2 xe ô tô với tổng thiệt hại hơn 270 triệu đồng.
Theo cáo trạng, Nguyễn Quang Vinh không có giấy phép lái xe ô tô.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.