Truy tố đường dây giả danh công an lừa đảo

13/12/2016 09:01 GMT+7

Theo cáo trạng, từ tháng 12.2014 đến cuối tháng 1.2015, Thiên, Zheng Zhu En và các đồng phạm đã lập tổng đài tại Trung Quốc từ đó điện thoại về VN giả mạo là công an để lừa đảo.

Ngày 12.12, Viện KSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố Zheng Zhu En, Zheng Ke Xi (cùng ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc); Nguyễn Văn Thiên, Đinh Văn Đạt, Nguyễn Văn Trung (cùng ngụ Đồng Nai) và Nguyễn Văn Doanh (ngụ H.Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, từ tháng 12.2014 đến cuối tháng 1.2015, Thiên, Zheng Zhu En và các đồng phạm đã lập tổng đài tại Trung Quốc từ đó điện thoại về VN giả mạo là công an để lừa đảo.
Thủ đoạn của nhóm này là phân công một nhóm giả nhân viên tổng đài bưu điện liên lạc với các chủ thuê bao máy cố định về việc nợ cước điện thoại, rồi khai thác thông tin của chủ thuê bao. Sau đó, một nhóm khác giả công an điện thoại cho chủ thuê bao nói có liên quan đến đường dây tội phạm rồi yêu cầu chủ thuê bao chuyển tiền vào tài khoản do Thiên chỉ định để xác minh, nếu thu nhập chính đáng sẽ chuyển lại trong 24 giờ. Sau khi bị hại chuyển tiền vào tài khoản, nhóm người Trung Quốc chờ sẵn tại TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh rút tiền, đổi sang nhân dân tệ và chuyển về Trung Quốc. Cơ quan tố tụng xác định, đường dây này đã lừa đảo 4 bị hại với số tiền gần 3,7 tỉ đồng, các nạn nhân hầu hết ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.