Truy tố kẻ giết nghệ sĩ cải lương Đỗ Linh

23/10/2015 18:48 GMT+7

(TNO) Sau khi quan hệ tình dục, Bảo bất ngờ rút dao đâm bạn tình là nam nghệ sĩ Đỗ Linh chết tại chỗ.

(TNO) Sau khi quan hệ tình dục, Bảo bất ngờ rút dao đâm bạn tình là nam nghệ sĩ Đỗ Linh chết tại chỗ.

Chiều 23.10, Viện KSND TP.HCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Nguyễn Công Bảo (15 tuổi, ngụ Q.5, TP.HCM) về hai tội giết người và cướp tài sản.
Liên quan đến vụ án này, Trần Hà Bảo Toàn (15 tuổi, ngụ Q.5, TP.HCM) bị truy tố tội cướp tài sản. Riêng Trần Bảo Phước (14 tuổi, em ruột Toàn) không bị xử lý hình sự do thời điểm xảy ra vụ án Phước chưa đủ 14 tuổi.
Theo hồ sơ, Bảo có quen biết với nghệ sĩ cải lương Đỗ Linh (tên thật là Bùi Công Trình, 43 tuổi) và giữa hai người thường quan hệ tình dục.
Bảo kể lại chuyện “mây mưa” với nghệ sĩ Đỗ Linh cho Toàn và Phước nghe rồi cùng bàn bạc cướp tài sản của nam nghệ sĩ.
Ngày 25.1.2015, nghệ sĩ Đỗ Linh điện thoại rủ Bảo đi chơi thì Bảo, Toàn và Phước hẹn gặp tại khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh (TP.HCM) để cướp tài sản nhưng do không gặp được nghệ sĩ Đỗ Linh nên cả nhóm bỏ về.
Chiều tối 26.1, Bảo thủ sẵn dao rồi được Toàn đi xe máy chở đến nhà trọ của nghệ sĩ Đỗ Linh trong một con hẻm trên đường Chánh Hưng, Q.8.
Đám đông người hiếu kỳ theo dõi vụ án nam nghệ sĩ bị giết - Ảnh: Ngọc Thọ
Tại đây, Bảo và Đỗ Linh quan hệ tình dục. Sau khi “mây mưa”, Bảo bất ngờ rút dao đâm liên tiếp nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương nặng, té ngã xuống cầu thang, chết tại chỗ.
Sau khi gây án, Bảo trèo qua mái tôn nhà bên cạnh rồi thoát ra ngoài và được Toàn chở bằng xe máy, tẩu thoát.
Vài giờ sau đó, Công an TP.HCM kết hợp với Công an Q.8 lần lượt bắt giữ được Bảo, Toàn và Phước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.