Truy tố nguyên Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND TP.Phan Thiết

Quế Hà
Quế Hà
30/04/2020 07:22 GMT+7

Viện KSND tỉnh Bình Thuận tống đạt cáo trạng truy tố về tội “vi phạm các quy định về quản lý đất đai” đối với các bị can Đỗ Ngọc Điệp, Trần Hoàng Khôi, nguyên Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND TP.Phan Thiết.

Ngày 29.4, Viện KSND tỉnh Bình Thuận tống đạt cáo trạng truy tố về tội “vi phạm các quy định về quản lý đất đai” đối với các bị can Đỗ Ngọc Điệp, Trần Hoàng Khôi (nguyên Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND TP.Phan Thiết); Phạm Thanh Thái (nguyên Trưởng phòng TN-MT TP.Phan Thiết); Lê Hoàng Anh Tân (chuyên viên); Lê Hồ Khải và Nguyễn Trí (cán bộ và nhân viên Phòng TN-MT).
Khung hình phạt đối với Trần Hoàng Khôi, Phạm Thanh Thái và Lê Hồ Khải từ 5 - 12 năm tù; Đỗ Ngọc Điệp và Lê Hoàng Anh Tân từ 2 - 7 năm tù; riêng Nguyễn Trí (nhân viên hợp đồng) từ 6 tháng đến 3 năm tù.

Bắt giam nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Phan Thiết Trần Hoàng Khôi

Theo cáo trạng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong lĩnh vực đất đai, từ năm 2016 - 2018, các bị can Thái, Tân, Trí và Khải đã lập hồ sơ tham mưu, đề nghị UBND TP.Phan Thiết cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái luật. Đỗ Ngọc Điệp và Trần Hoàng Khôi, lúc đó là Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND TP.Phan Thiết, đã ký quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái với kế hoạch sử dụng đất mà trước đó được tỉnh phê duyệt.
Riêng ông Lương Hoàng Quốc, Phó phòng TN-MT TP.Phan Thiết, tham mưu cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất 3 hồ sơ trái pháp luật (hơn 1.880 m2, giá trị quyền sử dụng đất hơn 116 triệu đồng) chưa đủ định lượng để xử lý hình sự. Ngày 10.4 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Phan Thiết đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo, hiện ông Lương Hoàng Quốc đang bị xem xét xử lý kỷ luật về mặt chính quyền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.