Truyền thông Anh 'bóc tách' hàng thủ chắc chắn nhất EURO 2020 của 'Tam sư'

05/07/2021 17:00 GMT+7

5 trận sạch lưới tại EURO 2020, chỉ nhận 1 bàn thua trong 11 trận gần nhất, thật ngạc nhiên khi những thông số này lại thuộc về đội tuyển Anh đã vào tới bán kết EURO 2020.

Đánh bại Ukraine, đội tuyển Anh chuẩn bị chơi trận bán kết thứ ba chỉ trong 3 năm dưới quyền HLV Gareth Southgate bao gồm World Cup 2018, Nations League 2018 - 2019 và nay là EURO 2020.
Sau 5 trận tại EURO 2020, đội bóng của HLV Gareth Southgate chưa nhận bàn thua nào. Đội tuyển Anh là đội đầu tiên trong lịch sử EURO vào tới bán kết giải đấu này với thành tích sạch lưới!
Nhìn rộng ra, Harry Maguire cùng đồng đội chỉ thủng lưới 1 bàn xuyên suốt 11 trận, kéo dài từ cuối năm 2020 đến nay. Sự chắc chắn của Anh không mang yếu tố nhất thời. Các học trò của HLV Southgate cần được nhìn nhận công tâm hơn.
Trong khuôn khổ EURO 2020, Anh có thể vô địch hoặc không, nhưng gần như chắc chắn “Tam Sư” là đội có hàng thủ tốt nhất!

Harry Maguire trở lại đã giúp hoàn thiện hệ thống phòng ngự nhiều tầng của đội tuyển Anh

AFP

Đội tuyển Anh không chỉ phòng ngự kín kẽ, mà còn có số bàn thua kỳ vọng mỗi trận thấp nhất. Tức là trên thực tế, các đối thủ cũng có rất ít cơ hội tìm thấy mành lưới của thủ môn Jordan Pickford. Thành công của người Anh trước tiên đến từ chất lượng của thủ môn và các hậu vệ.
Pickford ngày càng trưởng thành ở khả năng phán đoán, chỉ huy hàng thủ, bên cạnh phản xạ thiên phú. Harry Maguire vừa chắc chắn, vừa phân phối bóng tốt. John Stones, Kyle Walker tiến bộ dưới bàn tay của Pep Guardiola ở Manchester City, trong khi Luke Shaw đang chơi kỳ EURO hay nhất sự nghiệp. Ngoài ra, Anh phòng ngự tốt, nhưng lại là đội có số pha tắc bóng trung bình cực thấp. Điều đó cho thấy không cần các trung vệ phải truy cản, xoạc bóng quá nhiều, "Tam sư" vẫn ngăn chặn thành công đối phương.
Theo tờ The Independent, đây là dấu hiệu của một hệ thống chắc chắn, hiệu quả, không phụ thuộc vào tài năng đặc biệt của một hay nhiều vị trí nào trên sân.

Thủ môn Jordan Pickford thực tế không có nhiều việc để làm tại EURO 2020

AFP

"Các hậu vệ và thủ môn Anh chơi tốt, nhưng tôi đang không chỉ nói 4 cầu thủ tối nay, mà ở các trận khác, khi sử dụng những hậu vệ khác tuyển Anh vẫn rất ổn định. Thành tích này đến từ năng lực tập thể”, HLV Gareth Southgate khẳng định sau trận thắng Ukraine 4-0 ở tứ kết.
Đội tuyển Anh phòng ngự bằng cả hệ thống, bẻ gãy tuần tự từng công đoạn tấn công của đối thủ. Tiền đạo đóng vai trò pressing tầm cao, liên tục gây sức ép khiến đối thủ không thể triển khai bóng mạch lạc. Nếu tuyến pressing đầu tiên bị vượt qua, các tiền vệ trung tâm hợp với cầu thủ chạy cánh tạo thành lá chắn thứ 2 để chia tách đối thủ.
Bộ ba trung vệ đứng ở lớp cuối cùng chỉ có vai trò giải nguy khi bóng được rót xuống cho các tiền đạo. Lối đá của đội tuyển Anh có thể kém hấp dẫn, nhưng là phương án hữu hiệu để triệt tiêu cảm hứng đối thủ. Anh không còn bốc đồng như trong quá khứ, mà biết cách kiềm chế, điều tiết nhịp điệu trận đấu theo ý muốn.
Thống kê cho thấy ở 2 trận knock-out vừa qua, đội tuyển Đức và Ukraine rất hiếm khi phối hợp phá vỡ được hàng thủ Anh, bởi các hậu vệ áo trắng luôn di chuyển hợp lý, khôn khéo để bọc lót tốt cho nhau. 

HLV Gareth Southgate giúp tuyển Anh vào bán kết EURO 2020 mà chưa thua bàn nào

AFP

“Các cầu thủ phải thi đấu vì tập thể. Jack Grealish là một ví dụ. Anh là tiền vệ sáng tạo nhất Ngoại hạng Anh, nhưng liên tục tắc bóng, tranh chấp khi được tung vào sân. Đội tuyển Anh hiện tại không được xây dựng để phục vụ cá nhân nào”, The Independent phân tích.
Phòng ngự là nhiệm vụ của cả tập thể. Nhờ cấu trúc đội hình ổn định, Anh không cần một hàng thủ quá nổi trội và siêu việt, vẫn ngăn cản được những hàng công đáng gờm của Đức, Croatia, Cộng hòa Czech hay Ukraine.
Chuyên gia Steve Darby (cựu HLV tuyển nữ Việt Nam) khẳng định: "Ở cấp độ cao nhất, chiến thắng là nhiệm vụ sống còn". Cựu HLV Fabio Lopez của CLB Thanh Hóa đồng quan điểm khi nhấn mạnh: “CĐV nên tới rạp xiếc nếu muốn xem bóng đá giải trí”.
Đội tuyển Anh có thể không lôi cuối, mãn nhãn và đẹp mắt như đội tuyển Ý hay Đan Mạch, nhưng đấy lại là điểm nguy hiểm nhất của thầy trò HLV Gareth Southgate.
Đội tuyển Anh chưa bộc lộ điểm yếu. Họ không phải đội đẹp mắt nhất, nhưng sẽ là ứng viên vô địch đáng gờm”, The Independent kết luận. Để mang bóng đá trở về nhà, trước hết Anh phải ngăn đối thủ đưa bóng vào lưới của Jordan Pickford trước đã. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.