Truyền thông quốc tế bức xúc với quả 11 m trọng tài Úc 'tặng' U.23 Iraq

20/01/2018 19:47 GMT+7

Ngay sau bàn thắng từ chấm 11 của Iraq, hãng truyền thông FOX Sports lập tức khẳng định đây là quyết định gây tranh cãi.

“Aymen Hussein đã quân bình tỷ số cho Iraq từ chấm 11 m sau khi trọng tài tặng họ một quả phạt đền gây tranh cãi!”, FOX Sports Asia khẳng định trên Twitter, kèm thêm 2 dấu chấm hỏi sau tỷ số hòa 1-1 ở phút 29.
Ngay lập tức, các diễn đàn bóng đá và mạng xã hội lập tức “rần rần” vì quyết định khó hiểu này. Đó là tình huống cầu thủ Iraq cao to đã bật lên và ngã xuống dù ở 2 bên hậu vệ Việt Nam đều thấp bé hơn cả cái đầu.
Tranh cãi càng lớn khi rất bất ngờ là danh sách trọng tài - trợ lý trận này đều là người… Úc và Hàn Quốc. Đây là những đối thủ của chúng ta ở vòng bảng.
Ngoài trọng tài chính Christopher Beath, thì trợ lý 1 Matthew Cream và một trợ lý hỗ trợ (đứng gần khung thành) Perter Greeen đều là người Úc.
Ngoài ra, trọng tài bàn Yoon Kwang Yeol và trợ lý hỗ trợ (đứng gần khung thành) Ko Hyung Jin cũng là người Hàn Quốc. Duy nhất có trợ lý 2 Mohd Yusri là người Malaysia không có liên quan đến bảng D.
Đặc biệt, việc trọng tài chính Christopher Beath là người Úc với quả phạt đền rất không rõ ràng ở trận knock-out đã khiến dư luận đặt dấu hỏi.
Về điều này, Phó ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền cho biết: “Chuyện này ở Việt Nam là nhạy cảm chứ riêng FIFA hay AFC và tất cả các tổ chức quốc tế khác như UEFA thì miễn trọng tài đến từ quốc gia khác trung lập là được.
Ở những giải như thế này, trọng tài đến từ quốc gia bị loại khỏi vòng bảng ngược lại càng có cơ hội để ra sân. Chúng ta tiếc, nhưng cần bình tĩnh”.
Về pha bóng này, một cựu trọng tài giàu kinh nghiệm của Việt Nam từng tham dự nhiều giải quốc tế khẳng định đừng nói 2 kẹp 1 mà 5 kẹp 1 thì cũng không thể thổi phạt.
Chân dung trọng tài Christopher Beath (Úc) đã tặng cho Iraq quả 11m gây tranh cãi Ảnh chụp màn hình
“Miễn là chúng ta không có động tác phạm lỗi thì đông người bu xung quanh đến mấy cũng không thể thổi phạt. Ở tình huống này, góc quay từ truyền hình không chiếu rõ lắm động tác phạm lỗi của trung vệ Việt Nam.
Đây là một bàn thua rất đáng tiếc vì rõ ràng U.23 Việt Nam đang có hiệp đấu hay nhất từ đầu giải.
Dù vậy, tỷ số đang là 1-1 và hãy tin rằng U.23 Việt Nam đã ghi 1 bàn sẽ có thể lặp lại điều đó trong hiệp 2. Bàn thua từ chấm 11 m cũng sẽ khiến các hậu vệ chơi tỉnh táo và cẩn trọng hơn”, cựu trọng tài này chia sẻ.
Trước đó, bóng đá Việt Nam từng nhiều lần ôm hận với những nỗi nghi ngờ bị trọng tài từ các quốc gia "ghét" cầm còi và trừng phạt.
Một trong số đó là lần tuyển nữ Việt Nam thua đau Thái Lan vì quyết định rất sai và khó hiểu của nữ trọng tài Myanmar, đội bóng đã thua đậm chúng ta trước đó và là nước đăng cai giải nữ vô địch Đông Nam Á 2016.
Trọng tài chính sau khi công nhận bàn thắng của Nguyễn Thị Liễu ở loạt luân lưu 11 m dưới tác động của nữ trọng tài biên đã đổi ý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.