Truyền thông Thái Lan ‘săn lùng’ cựu tuyển thủ Việt Nam

13/10/2015 08:32 GMT+7

(TNO) Là đơn vị thực hiện nhiệm vụ phát sóng trực tiếp theo bản quyền ở vòng loại World Cup 2018 bảng F, các phóng viên của đài truyền hình Thairath (Thái Lan) đã tìm đến HLV Nguyễn Đức Thắng, một cựu tuyển thủ từng nhiều lần có mặt trong những cuộc đối đầu giàu cảm xúc giữa 2 nền bóng đá Việt Nam - Thái Lan.

(TNO) Là đơn vị thực hiện nhiệm vụ phát sóng trực tiếp theo bản quyền ở vòng loại World Cup 2018 bảng F, các phóng viên của đài truyền hình Thairath (Thái Lan) đã tìm đến HLV Nguyễn Đức Thắng, một cựu tuyển thủ từng nhiều lần có mặt trong những cuộc đối đầu giàu cảm xúc giữa 2 nền bóng đá Việt Nam - Thái Lan. 

HLV Đức Thắng trong buổi làm việc với đài Thairath 

Qua một số mối quan hệ cá nhân, đài truyền hình Thairath đã liên hệ được với Nguyễn Đức Thắng, cựu hậu vệ trái nổi tiếng của Việt Nam, vào thời điểm năm 1996-2005.

Và thật thú vị, cuộc ghi hình lại diễn ra tại Học viện bóng đá Trẻ Hà Nội nơi Đức Thắng đang quản lý với mục tiêu tạo sân chơi lành mạnh cho giới trẻ cũng như tạo nguồn đầu vào tiềm năng cho bóng đá đỉnh cao ở Hà Nội. Nói về Học viện, cựu tuyển thủ Việt Nam đã chia sẻ niềm đam mê của mình khi làm việc với các mầm non của bóng đá Việt Nam với đài truyền hình nước bạn.

Cũng giống Việt Nam, cảm xúc của các cựu ngôi sao về các trận đấu nảy lửa giữa Việt Nam và Thái Lan cũng là điều mà truyền thông Thái Lan muốn ghi nhận trong đợt làm việc này. 

Là một tuyển thủ nằm trong “thế hệ Vàng” của bóng đá Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế cũng trùng với thế hệ vàng của bóng đá Thái Lan nên Đức Thắng cũng có nhiều kỷ niệm trong sự nghiệp cầu thủ của mình.

Anh cho biết: “Mặc dù thời điểm tôi thi đấu, đội tuyển Việt Nam không có nhiều trận thắng Thái Lan nhưng không khí của trận đấu luôn quyết liệt và cống hiến. Cả hai đội đều cống hiến được những trận đấu đẹp, xứng đáng với vị thế dẫn đầu của khu vực Đông Nam Á”.

Đức Thắng là một trong những cái tên từng gây ấn tượng mạnh với người Thái 

Bên cạnh đó, Đức Thắng cũng chia sẻ những nét tương đồng về đội tuyển bóng đá Việt Nam và Thái Lan ở thời điểm hiện tại như là đội ngũ đang được trẻ hóa, nhưng vẫn còn sự phục vụ của các cầu thủ nhiều kinh nghiệm ở hàng công như Lê Công Vinh (Việt Nam) hay Teerasil Dangda (Thái Lan).

Anh cũng thể hiện sự tự tin về một kết quả tốt cho đội tuyển Việt Nam trong ngày 13.10: “Phong độ của đội tuyển Việt Nam đang rất tốt và được thi đấu trên sân nhà nên tôi tự tin vào một chiến thắng cho Việt Nam trước Thái Lan”.  

Đài truyền hình Thái Lan cũng rất bất ngờ với thành công ở công việc hiện tại của cựu tuyển thủ Nguyễn Đức Thắng. Theo nghiệp huấn luyện viên khi giã từ đội tuyển vào năm 2005, cầu thủ sinh năm 1976 của CLB Thể Công này đã gặt hái được một số thành công khi dẫn dắt các đội trẻ của mình.

Cụ thể, anh đã giành chức vô địch U.19, U.21 quốc gia, hay đưa CLB Bóng đá Hà Nội vô địch giải hạng Nhì năm 2014, rồi vô địch giải hạng Nhất năm 2015 để lên tham dự V-League 1 năm tới đây. Anh cũng hy vọng là trong thời gian tới đây có thể cộng tác với các tuyển thủ Thái Lan ở tầm câu lạc bộ khi đến thời điểm phù hợp.  

Ngoài tuyển thủ Nguyễn Đức Thắng ra, đài truyền hình Thairath cũng dự tính liên hệ với Nguyễn Hồng Sơn, chàng tiền vệ tài hoa của bóng đá Việt Nam. Nhưng do Sơn “công chúa” phải dẫn đội U.21 của Viettel đi thi đấu giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên năm 2015 nên họ hẹn một dịp khác để làm việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.