Từ 1.4, tàu cá không gắn thiết bị giám sát hành trình không được ra khơi

Phạm Anh
Phạm Anh
24/03/2020 06:53 GMT+7

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi, đến ngày 1.4, tàu cá dài từ 15 m trở lên mà chưa gắn thiết bị giám sát hành trình sẽ không được ra khơi.

Chiều 23.3, ông Phùng Đình toàn, Chi cục phó Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi, cho biết theo quy định, từ 1.4.2020, ngư dân phải gắn thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên, mới được cấp giấy đi khai thác thủy hải sản trên biển.
Liên quan đến việc này, Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi đã sớm triển khai đến các địa phương và ngư dân trong toàn tỉnh. Trường hợp tàu cố tình vi phạm vượt ra vùng biển nước ngoài, cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào dữ liệu giám sát để xử lý theo quy định.
Tính đến cuối năm 2019, cả tỉnh Quảng Ngãi có 3.354 tàu cá từ 15 m trở lên thì chỉ có 63 tàu cá gắn thiết bị giám sát hành trình.
Theo ông Toàn, từ 1.4, tàu cá không có thiết bị giám sát hành trình phải nằm bờ, do đó hàng trăm chủ tàu hối hả đăng ký được lắp thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.
Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi cho biết hiện cả tỉnh có hơn 1.000/3.354 tàu cá đã đăng ký gắn thiết bị giám sát hành trình. "Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm. Nếu phát hiện tàu cá chưa gắn thiết bị giám sát hành trình thì cương quyết không cho tàu cá ra khơi", ông Toàn nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.