Từ 1.4: Tổng điều tra dân số và nhà ở

30/03/2009 23:54 GMT+7

Theo Tổng cục Dân số (Bộ Y tế), từ 1-15.4, sẽ bắt đầu cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009.

Đây là cuộc tổng điều tra thứ 4, kể từ năm 1975 với sự tham gia của 250.000 điều tra viên, 6.000 cán bộ từ cấp T.Ư đến địa phương. Cuộc tổng điều tra sẽ cung cấp số liệu và thông tin về quy mô, cơ cấu, tình hình di dân, phân bổ dân số theo các vùng lãnh thổ. Việc điều tra lần này sẽ được mở rộng thêm về các vấn đề liên quan đến chất lượng dân số và nhà ở: tình trạng khuyết tật,  nguyên  nhân  chết;  một  số  điều kiện sống.

Dự kiến, kết quả điều tra sơ bộ sẽ được công bố vào giữa năm 2009 và kết quả điều tra toàn bộ công bố vào 2010. Các số liệu sẽ giúp Chính phủ đánh giá kết quả việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội. Quỹ dân số LHQ tại VN (UNFPA) cho biết, hỗ trợ cuộc điều tra 3 triệu USD và ngân sách từ Nhà nước là 30 triệu USD. Lần đầu tiên, các tổ chức LHQ sẽ cùng phối hợp giám sát cuộc tổng điều tra này.

* Ngày 30.3, Văn phòng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở TP.HCM công bố đường dây nóng để giải đáp thắc mắc của người dân liên quan đến cuộc tổng điều tra, gồm: 1800577789 (miễn phí) hoặc số điện thoại 38237091. Bà Lê Thị Thanh Loan - Phó cục trưởng Cục Thống kê TP cho biết, các điều tra viên còn thu thập thông tin của cả những người không có hộ khẩu, khách đến du lịch, khám chữa bệnh và những người lang thang cơ nhỡ. Về điều tra nhà ở, không chỉ những người có sở hữu nhà mà những người thuê nhà hoặc ở nhờ nhà cũng khai báo. Tất cả các thông tin sẽ được bảo mật.

Nam Sơn - Minh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.