Tự chặt ngón tay vì bỏ phiếu nhầm

21/04/2019 20:00 GMT+7

Theo AFP hôm qua, một thanh niên Ấn Độ đi bỏ phiếu lần đầu nhưng vì đánh dấu chọn nhầm đảng nên đã dùng dao bầu chặt đứt đầu ngón tay trỏ bên trái.

Sự việc xảy ra trong đợt bỏ phiếu tại TP.Bulandshahr, bang Uttar Pradesh. Anh Pawan Kumar, 25 tuổi, thay vì bỏ phiếu cho đảng BSP với biểu tượng con voi thì lại ấn vào biểu tượng hoa sen của đảng BJP trên máy bỏ phiếu điện tử.
Người thân của Kumar kể người thanh niên này tỏ ra “tuyệt vọng” và mỗi lần nhìn thấy ngón tay là trở nên giận dữ nên đã quyết định chặt bỏ.

Dù việc bầu chọn được thực hiện trên máy nhưng cử tri bị bôi mực khó tẩy lên ngón tay sau khi bầu để đảm bảo mỗi người chỉ thực hiện một lần.
Kỳ tổng tuyển cử hiện nay ở Ấn Độ diễn ra trong 7 đợt, kéo dài từ ngày 11.4 - 19.5 với khoảng 900 triệu cử tri hợp lệ bầu ra 543 nghị sĩ. Công tác kiểm phiếu sẽ diễn ra từ ngày 23.5.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.