Tự làm mặt nạ dưỡng ẩm và làm trắng cho da khô hiệu quả tại nhà

04/10/2016 08:00 GMT+7

Da khô không chỉ sần sùi, bong tróc gây mất thẩm mỹ mà còn dễ xuất hiện các dấu hiệu lão hóa, nếp nhăn do thiếu độ ẩm, thiếu nước. Để da khô sáng đẹp và mịn màng hơn bạn chỉ cần dùng mặt nạ bơ, sữa, chanh.

Không chỉ bổ dưỡng, sở hữu nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe mà bơ, sữa, chanh còn rất hữu hiệu trong việc chăm sóc da, nhất là làn da khô. Sự kết hợp hoàn hảo giữa các nguyên liệu này sẽ trở thành một loại mặt nạ dưỡng ẩm, làm trắng hiệu quả, an toàn, tiết kiệm cho da khô.
Nếu đang sở hữu làn da thiếu nước, kém mượt mà, thô ráp hoặc nhiều nếp nhăn bạn hãy bắt tay áp dụng công thức sau đây ngay hôm nay và trải nghiệm sự thay đổi tích cực từng ngày bạn nhé!
Mặt nạ bơ, chanh, sữa dưỡng ẩm và làm trắng cho da khô hiệu quả tại nhà
Nguyên liệu cần chuẩn bị:
- ½ quả bơ chín
- 1 thìa sữa tươi
- 1 thìa nước cốt chanh
Cách thực hiện hiệu quả:
1/ Bạn cho thịt bơ, sữa tươi và nước cốt chanh vào trong 1 cái chén sạch. Dùng thìa dằm nhuyễn và trộn lên thật đều cho các nguyên liệu hòa quyện hết lại thành hỗn hợp sền sệt.
Nghiền nhuyễn bơ, sữa và chanh
2/ Vệ sinh da mặt sạch sẽ bằng sữa rửa mặt, tẩy trang (trường hợp trang điểm, dùng kem chống nắng) để da thông thoáng, dễ dàng hấp thụ chất dinh dưỡng từ mặt nạ mang đến.
3/ Ngay khi da vẫn còn ẩm bạn tiến hành đắp mặt nạ lên và massage nhẹ nhàng theo chiều xoáy ốc để tăng cường khả năng thẩm thấu của da, giúp da lưu thông máu tốt hơn.
Đắp mặt nạ khoảng 20 phút
4/ Thư giãn khoảng 20 phút rồi gỡ mặt nạ xuống và rửa sạch da mặt lại lần nữa bằng nước mát.
Trong những lần thực hiện đầu tiên bạn sẽ thấy da mình sáng màu hơn, mịn màng hơn và căng hơn. Kiên trì áp dụng mặt nạ bơ, chanh và sữa tươi thường xuyên 2 – 3 lần/tuần vào buổi tối trước lúc đi ngủ, nhanh chóng làn da không còn khô ráp, sần sùi hay nhiều nếp nhăn nữa, thay thế bằng vẻ trắng hồng, đẹp rạng rỡ, trẻ trung, căng tràn sức sống.
Bơ giàu vitamin E, khoáng chất, chất chống ô xy hóa mạnh mẽ và có đặc tính dưỡng ẩm cao, giúp nuôi dưỡng tế bào hư tổn trở nên khỏe mạnh, cải thiện sắc tố, kích thích tái tạo tế bào mới, ngăn ngừa lão hóa, làm mềm da. Trong khi đó, chanh với hàm lượng vitamin C dồi dào và khả năng tẩy trắng tốt, giúp đánh bay thâm nám, đem đến làn da tươi sáng không tỳ vết. Còn sữa tươi lại cung cấp độ ẩm cũng như các vitamin, khoáng chất thiết yếu, phục hồi bề mặt da tổn thương, cho da săn chắc, tươi trẻ.
Do đó, phối hợp bơ, chanh và sữa lại cùng nhau bạn sẽ có được một công thức dưỡng da khô vô cùng hiệu quả, lại tiết kiệm. Hơn nữa, mặt nạ này rất an toàn, dịu nhẹ, lành tính, không kích ứng hay gây bất kỳ tác dụng phụ nào trong quá trình sử dụng.
Chúc bạn thực hiện thành công và sở hữu làn da khỏe đẹp như mong muốn!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.