Từ loạt điều tra Thâm nhập đường dây mua bán trẻ sơ sinh: Trách nhiệm của chồng bà Thuyên tới đâu?

26/02/2008 00:47 GMT+7

Là Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng đối tượng xã hội tỉnh Hà Tây, để xảy ra tình trạng cán bộ cấp dưới, lại là vợ của mình phạm pháp trong thời gian dài, liệu ông Đỗ Tiến Vượng có vô can?

Trong buổi đầu tiên tiếp xúc với bà Nguyễn Thị Thuyên tại gần nhà riêng của bà ta (nằm ngay sát cổng Trung tâm Nuôi dưỡng đối tượng xã hội tỉnh) ở xã Viên An (Ứng Hòa, Hà Tây), chúng tôi đã gặp một người đàn ông chừng ngoài 50 tuổi mà sau này chúng tôi biết đó chính là ông Đỗ Tiến Vượng, chồng bà Thuyên, Giám đốc của trung tâm nói trên. Ông Vượng tỏ thái độ rất khó chịu khi chúng tôi muốn gặp bà Thuyên. Và khi biết đề nghị của chúng tôi "về việc bán con", ông Vượng gạt phắt ngay lập tức. Ông Vượng cũng quát vợ "đừng có lằng nhằng". Sau này, khi nhìn thấy bà Thuyên trao đổi với chúng tôi, ông Vượng cũng hết sức ngăn cản vợ. 

Là Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng đối tượng xã hội Hà Tây (trước đó, tháng 11.2007 có chức năng tiếp nhận và cho con nuôi), ông Vượng thừa hiểu những việc làm "ngoài luồng" của vợ là hoàn toàn phạm pháp. Thêm vào đó, ông Lê Xuân Tăng, Chủ tịch UBND xã Viên An (địa phương bà Thuyên thường trú) cũng khẳng định: "Có một lần vào năm ngoái, công an báo cáo tại nhà bà Thuyên có 1 người chửa, xong công an trục xuất luôn" (Báo Thanh Niên số ra ngày 23.2). Nhưng không hiểu vì lý do gì mà ông Vượng vẫn làm ngơ và chỉ nhắc nhở bà Thuyên theo kiểu... cần đề phòng, cảnh giác cao". Hoạt động mua bán trẻ sơ sinh của bà Thuyên đã tồn tại trong gần 14 năm. Chưa nói đến việc cá nhân ông Vượng có hoặc không tham gia vào đường dây của vợ, thì với tư cách là lãnh đạo cao nhất của trung tâm để xảy ra việc cán bộ (bà Thuyên là cán bộ của trung tâm) phạm pháp trong một thời gian dài như vậy thì ông Vượng sẽ phải chịu trách nhiệm đến đâu?

Sau khi Thanh Niên đăng bài đầu tiên trong loạt bài Thâm nhập đường dây mua bán trẻ sơ sinh, Sở LĐ-TB-XH Hà Tây đã thành lập Hội đồng kỷ luật để tiến hành xem xét nội dung bài báo nêu. Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó phòng Bảo trợ xã hội thay mặt lãnh đạo Sở hoan nghênh Báo Thanh Niên đã lên tiếng. Bà Thủy nói: "Để xảy ra sự việc trên khiến chúng tôi hết sức đau lòng. Lãnh đạo chúng tôi đã làm việc với Công an tỉnh để xem xét, xử lý cán bộ ở góc độ quản lý. Khi có kết luận của cơ quan điều tra sẽ có hình thức xử lý tiếp theo. Hiện chúng tôi đã đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Thuyên". 

Ngày 22.2, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH Hà Tây Đặng Văn Bất đã có công văn báo cáo gửi UBND tỉnh, công văn nêu: "Sở LĐ-TB-XH đã cử Tổ công tác trực tiếp làm việc với lãnh đạo trung tâm và bà Nguyễn Thị Thuyên. Sau khi Tổ công tác báo cáo sơ bộ bước đầu về kết quả làm việc, lãnh đạo Sở đã triệu tập tập thể lãnh đạo trung tâm và các phòng nghiệp vụ liên quan để bàn biện pháp giải quyết vụ việc. Sở đã có công văn chỉ đạo trung tâm kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm về công tác quản lý cán bộ và tiến hành các bước để xem xét, giải quyết vụ việc theo thẩm quyền. Hiện Công an tỉnh đang chỉ đạo điều tra, làm rõ. Sau khi có kết luận của Cơ quan điều tra Công an tỉnh, Sở LĐ-TB-XH sẽ tiếp tục báo cáo và xử lý theo thẩm quyền".

Mạnh Dương - Thọ Phước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.