Từ năm 2019 chấm dứt tình trạng cắt điện để bảo trì

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
01/12/2018 17:07 GMT+7

Đó là thông tin được ông Vương Quốc Minh – Giám đốc công ty Dịch vụ Điện lực TP. HCM khẳng định tại lễ ra mắt thêm 6 nhóm live – line khắc phục các sự cố về điện cho 16 công ty điện lực trực thuộc EVNHCMC.

Được biết, từ năm 1996 Công ty Điện lực TP.HCM lần đầu tiên áp dụng công nghệ thi công sửa chữa lưới điện trung thế mang điện đến cấp điện áp 24kV. Nhóm live line “mở hàng” này gồm có 12 người, được chuyên gia Mỹ trực tiếp huấn luyện và cấp chứng chỉ hành nghề thi công sửa chữa điện nóng. Sau khi hoàn tất lớp huấn luyện, công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh tiến hành trang bị 22 bộ dụng cụ đồ nghề (141 hạng mục), 3 xe thang gàu và 3 xe khoan lỗ trồng trụ để thành lập 2 nhóm phục vụ cho công tác thi công sửa chữa live line.
Lực lượng live-line được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp và tinh nhuệ
Khắc phục sự cố mà không cần ngắt điện sáng 1.12 tại Q.Bình Tân (TP.HCM)
Liên tiếp hai năm 2013- 2014, ngành điện bổ sung thêm 35 người được chia thành 5 tổ thi công, bổ sung thêm 22 công nhân và trang bị đồ nghề từ 5 nhóm lên thành 10 nhóm với 53 công nhân hoạt động bất kể ngày đêm, đồng thời tiến hành giao công tác live line về cho công ty Vật tư vận tải Điện lực TP. HCM quản lý (nay là công ty Dịch vụ Điện lực TP.HCM).
Đầu năm 2018, Công ty Dịch vụ Điện lực đã triển khai theo chỉ đạo của Tổng Công ty tuyển dụng thêm 30 công nhân huấn luyện live-line để đào tạo, trang bị thêm 4 xe gàu Donghea và thêm 6 bộ dụng cụ đồ nghề thi công live-line…để kịp ra mắt vào ngày 1.12
Theo quyết tâm của Ban giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM: Từ năm 2019 trở đi sẽ không còn tái diễn hiện tượng cắt điện trên địa bàn thành phố để sữa chữa, bảo trì do đã tăng cường đủ số nhóm live-line cần thiết cho mỗi công ty Điện lực một lực lượng phản ứng nhanh rất tinh nhuệ, mỗi nhóm có từ 5 – 6 công nhân lành nghề live-line.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.