Tự phát rời Đà Nẵng, nhiều người dân Quảng Nam lâm cảnh 'tiến thoái lưỡng nan'

14/08/2021 13:17 GMT+7

Hay tin TP. Đà Nẵng sẽ áp dụng 'ai ở đâu ở yên đó' trong vòng 7 ngày từ 8 giờ ngày 16.8, nhiều người dân quê Quảng Nam tự phát về quê và phải ăn, ngủ ngoài đường vì không đủ điều kiện qua chốt kiểm dịch.

Sáng 14.8, tại chốt kiểm soát dịch xã Đại Hiệp (H.Đại Lộc, Quảng Nam), rất đông người lao động vật vạ chờ qua chốt để xin đăng ký đi cách ly tập trung. Những người lao động này tìm cách rời TP.Đà Nẵng khi biết tin thành phố sẽ dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn trong vòng 7 ngày (từ 8 giờ ngày 16.8). Tuy nhiên, khi đến vùng giáp ranh, người dân được thông báo không thể qua chốt kiểm soát dịch vì không thuộc diện đăng ký để chính quyền Quảng Nam đón về.

Về quê tránh dịch lâm cảnh ăn ngủ ngoài đường

“Tiến thoái lưỡng nan”

Chị Lê Thị Tuyết Hương (trú thôn An Lợi Tây, xã Đại Nghĩa, H.Đại Lộc) cho biết mình bị thất nghiệp, không thể cùng 3 con nhỏ cầm cự ở lại TP.Đà Nẵng. Do không thuộc diện được đưa về và không đăng ký trước đó với địa phương nên mấy mẹ con chị Hương phải ngủ nghỉ ở vùng giáp ranh.
Ôm đứa con nhỏ nhất chưa đầy 3 tuổi, chị Hương kể, hôm qua (13.8) khi hay tin TP.Đà Nẵng sắp “đóng cửa”, chồng ở quê lại đang đau ốm, chị đã đưa 3 con nhỏ đi test nhanh Covid-19. Lúc đó, chị Hương nghĩ rằng nếu xin được giấy thông hành để di chuyển lên vùng giáp ranh, xuất trình kết quả test nhanh Covid-19 âm tính thì sẽ được về quê để cách ly tập trung.

Chị Hương (thứ 2 từ phải qua) cùng 3 con nhỏ phải ăn ngủ ở lề đường trong đêm 13.8 vì không thể ra lại TP.Đà Nẵng

Ảnh: HUY ĐẠT

Tuy nhiên, khi đến chốt kiểm soát dịch xã Đại Hiệp, chị Hương được thông báo chính quyền không tiếp nhận người về tự phát, buộc quay đầu lại TP.Đà Nẵng. “Tôi không nắm được thông tin chính quyền chỉ tiếp nhận người đã đăng ký. Đêm qua (13.8), bốn mẹ con phải nằm ngủ ở lề đường, có chú kia đi ngang thấy thương nên cho tấm bạt để mẹ con trải ra ngủ…”, chị Hương kể.
Anh Nguyễn Quốc Tuấn (44 tuổi, trú thôn Tân Hà, xã Đại Lãnh, H.Đại Lộc) cùng 5 người thợ hồ khác cũng rời công trình xây dựng ở Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) sau khi lâm vào cảnh thiếu thức ăn. Và tương tự chị Hương, khi di chuyển đến chốt kiểm soát dịch xã Đại Hiệp, cả sáu người mới biết mình không thuộc diện được tiếp nhận về quê.
Đáng lo hơn, khi nhóm này xin giấy đi đường chỉ có một chiều từ Q.Ngũ Hành Sơn đi H.Đại Lộc, bây giờ phải quay lại thì các chốt ở TP.Đà Nẵng sẽ không cho vào lại thành phố. “Mà có vào lại thì cũng không còn gì ăn, có người trả phòng trọ rồi. Chúng tôi chỉ biết nằm chờ ở vùng giáp ranh này thôi”, anh Tuấn nói.

Khi buộc quay trở lại TP.Đà Nẵng, người dân vướng  giấy thông hành vì chỉ được cấp một chiều, họ đành phải bám trụ ở vùng giáp ranh

Ảnh: HUY ĐẠT

Ông Nguyễn Cao Chí (54 tuổi, trú thôn 2, xã Đại Hưng, H.Đại Lộc) thậm chí đã “đóng đô” ở chốt kiểm dịch đã 3 ngày nay sau nhiều lần kết nối vẫn không được đăng ký đi cách ly tập trung. Khi xưởng mộc tại H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) đóng cửa, ông Chí gọi điện cho vợ con đăng ký danh sách nguyện vọng về quê thực hiện cách ly tập trung từ 4 ngày trước.
Thế nhưng, chưa nhận được phản hồi về lịch đón về quê và không thể cầm cự nữa, ông đành di chuyển đến chốt... Tại chốt kiểm soát, ông Chí được vợ con tiếp tế lương thực từ phía bên kia hàng rào. “Chứ ở ngoài đó (Đà Nẵng - PV) tôi không có gì để ăn”, ông Chí kể.

Ông Nguyễn Cao Chí "đóng đô" ở vùng giáp ranh TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam chờ thông báo được về quê, đi cách ly tập trung từ chính quyền

Ảnh: HUY ĐẠT

Thông điệp từ chính quyền: 'Người dân không nên về quê tự phát !'

Trao đổi với PV Thanh Niên sáng cùng ngày, bà Trương Thị Minh Phương, Chủ tịch UBND xã Đại Lãnh (H.Đại Lộc), cho biết từ nhiều ngày nay, chính quyền xã vẫn đang lập danh sách những người có nguyện vọng về quê. “Nhiều bà con có nhu cầu về quê lắm, họ lo lắng khi nghe tin TP.Đà Nẵng sắp “đóng cửa” để chống dịch nên điện thoại liên tục hỏi khi nào có chuyến xe cho về quê. Nhưng chức năng của xã chỉ lên danh sách và sẽ thông tin sớm nhất đến bà con khi huyện chỉ đạo”, bà Phương nói.
Cũng theo bà Phương, người về từ TP.Đà Nẵng sẽ bắt buộc cách ly tập trung 7 ngày. UBND xã cũng đã chuẩn bị khu cách ly tập trung tại các điểm trường. 

Nhiều người lao động quê tỉnh Quảng Nam ăn ngủ ngoài đường, ở khu vực chốt kiểm soát dịch xã Đại Hiệp (H.Đại Lộc, Quảng Nam) xin đi cách ly tập trung

Ảnh: HUY ĐẠT

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Văn Quang, Chủ tịch UBND H.Đại Lộc, khẳng định chủ trương địa phương kiên quyết không để người dân tự phát về quê lúc này, thực hiện nghiêm theo Kế hoạch 5251 của UBND tỉnh Quảng Nam (đón người dân ở Đà Nẵng về quê). “Chúng tôi đã giao nhiệm vụ cho các xã rà soát rất kỹ, đảm bảo đúng đối tượng, sau đó tổng hợp danh sách báo cáo lên tỉnh. Khi có kế hoạch, huyện sẽ đón bà con về quê và cách ly theo đúng quy định. Đối với những trường hợp tự phát, không đúng đối tượng thì tuyệt đối không tiếp nhận”, ông Quang nói.
Theo ông Quang, chính quyền địa phương đã nắm được thông tin người dân tự phát về từ Đà Nẵng đang tập trung tại chốt kiểm dịch giáp ranh giữa xã Hòa Khương (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) và xã Đại Hiệp (H.Đại Lộc). Huyện đã cử một tổ ra chốt kiểm dịch Hòa Khương và một tổ túc trực ngay tại chốt Đại Hiệp để tuyên truyền, vận động bà con quay về lại Đà Nẵng. Đồng thời, liên hệ với cơ quan chức năng ở TP.Đà Nẵng mở chốt kiểm soát tại Đà Nẵng để bà con quay trở lại thành phố, tiếp tục đăng ký về quê theo đúng kế hoạch. “Việc đi về tự phát sẽ không kiểm soát được dịch và rất nguy hiểm”, ông Quang nói.

Tối 14.8: Thông báo thêm 349 ca Covid-19 tử vong tại 16 tỉnh thành

Theo kế hoạch mà UBND tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng đã thống nhất, việc tổ chức đón công dân ở Đà Nẵng về Quảng Nam bắt đầu từ nay cho đến hết ngày 20.8. Cụ thể, Quảng Nam chỉ đón bà con đang sinh sống, học tập, làm việc tại TP.Đà Nẵng thuộc các trường hợp: không có chỗ ở ổn định, đang gặp khó khăn, có nguyện vọng về quê (trừ địa bàn Q.Sơn Trà đang thiết lập vùng cách ly y tế). Người nào tự về thì sẽ bị buộc quay lại nơi xuất phát.
Người dân có nhu cầu về quê cần liên hệ trực tiếp với UBND huyện, thị xã (nhắn tin, gọi điện, gửi đơn đăng ký về quê…) và sẽ được phản hồi cụ thể về thời gian, địa điểm đón. Việc tổ chức đón người dân Quảng Nam về quê sẽ được tổ chức bằng 2 hình thức: đón bằng ô tô; đón, dẫn đường về bằng xe máy. Sau đó, đưa thẳng về khu cách ly tập trung tại địa phương đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.