Từ Quảng Ninh đến Bình Định là vùng bão đổ bộ mạnh nhất

08/10/2014 01:48 GMT+7

Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp trực tuyến giữa Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải với đại diện các bộ, ngành T.Ư và địa phương bàn phương án ứng phó siêu bão đổ bộ vào VN tổ chức tại Hà Nội ngày 7.10.

* Mưa lớn gây sập cầu, sạt lở đập thủy lợi

Bà Huỳnh Thị Lan Hương, Phó viện trưởng Viện Khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, cho biết VN hiện được quy hoạch theo 5 vùng bão. Vùng 1 từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, vùng 2 từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế, vùng 3 từ Đà Nẵng đến Bình Định, vùng 4 từ Phú Yên đến Khánh Hòa và vùng 5 từ Ninh Thuận đến Cà Mau. Trong đó, vùng 1 dự báo có tần suất bão xuất hiện nhiều nhất. Khu vực này từng ghi nhận cường độ bão mạnh đến cấp 15, lượng mưa nhiều nhất ghi nhận trong 24 giờ lên tới 470 mm.

Tại cuộc họp, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo: “Chậm nhất đến tháng 6.2015, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư và các tỉnh, thành phố phải có phương án bổ sung phòng tránh bão mạnh và siêu bão trong chương trình, kế hoạch phòng chống lụt bão hằng năm”.

* Trong những ngày qua, tại Quảng Bình có mưa lớn và đã gây thiệt hại không nhỏ về giao thông. Cụ thể, tại xã Hưng Trạch (H.Bố Trạch), cầu Khe Điện bị nước chảy xiết làm sập lún khiến 2 thôn Bồng Lai 1 và 2 bị chia cắt với trung tâm xã, ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 330 hộ dân với gần 300 học sinh các cấp. Ngoài ra, đập tràn thủy lợi Hung Dũ cũng bị sạt lở nghiêm trọng. UBND xã Hưng Trạch đã tăng cường lực lượng công an, dân quân canh giữ các khu vực trên, không cho người qua lại tránh nguy hiểm và khẩn trương tổ chức bắc cầu tạm. Nước cũng dâng ngập chia cắt tại ngầm Khe Ngát (thị trấn Nông trường Việt Trung, H.Bố Trạch) khiến giao thông lên xã Trường Sơn, H.Quảng Ninh bị gián đoạn.

P.Hậu - T.Q.Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.